Bị phạt 42,5 triệu đồng vì dọa “giết cả nhà phóng viên”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) vừa ký quyết định xử phạt Nguyễn Quốc Đức (SN 1983, ngụ xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 42,5 triệu đồng vì có hành vi đe dọa giết cả nhà phóng viên (PV) Hoàng Quân của Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh (thuộc Báo CAND).

Theo diễn biến sự việc, khoảng 15 giờ 49 ngày 11-2, PV. Hoàng Quân đã nhận điện thoại từ số 0917279.779 của một người đàn ông liên tục đe dọa đòi giết PV. Quân và gia đình với lý do anh Quân đã viết bài báo phản ánh sai phạm “tín dụng đen, cho vay nặng lãi” trên địa bàn TP. Đà Nẵng, trong đó có nội dung “Vay gần 38 tỷ, trả 50 tỷ, vẫn bị đòi 52 tỷ đồng” đăng trên chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh. Bài báo này ảnh hưởng đến người quen của người đàn ông này.

PV. Hoàng Quân trình báo sự việc bị đe dọa giết cả nhà vì đã viết bài về tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn TP. Đà Nẵng

PV. Hoàng Quân trình báo sự việc bị đe dọa giết cả nhà vì đã viết bài về tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Từ nguồn tin tố giác và từ thông tin, tư liệu PV. Hoàng Quân (ngụ tổ 26, phường Nại Hiên Đông) cung cấp, Công an phường Nại Hiên Đông xác định người đàn ông điện thoại, đe dọa PV. Hoàng Quân chính là Nguyễn Quốc Đức. Sau khi xác minh, Công an phường Nại Hiên Đông chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà xác định hành vi chưa cấu thành tội “Đe dọa giết người” nên đã đề xuất UBND quận xử phạt hành chính ông Nguyễn Quốc Đức 42,5 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 9, điều 2 của Nghị định số 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

HUỲNH LÊ (cand.com.vn; plo.vn; baovephapluat.vn)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null