Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khai trương đơn vị can thiệp tim mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khai trương đơn vị can thiệp tim mạch trực thuộc Khoa Tim mạch- Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Dự lễ khai trương có lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, Bệnh viện Tim Hà Nội, đại diện Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các nhà tài trợ.

Quang cảnh lễ khai trương. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh lễ khai trương. Ảnh: Như Nguyện

Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Bệnh viện vệ tinh tim mạch của Bệnh viện Tim Hà Nội nên được Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả trong khám-chữa bệnh lĩnh vực tim mạch. Trong đó, Bệnh viện Tim Hà Nội đã chuyển giao nhiều kỹ thuật trong lĩnh vực điều trị tim mạch cho tỉnh Gia Lai như về cấp cứu tim mạch, các gói siêu âm, điện tim, hỗ trợ khám-chữa bệnh từ xa…giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai tốt điều trị nội khoa tim mạch cho người dân. Bên cạnh đó, Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị tim mạch là chụp và can thiệp động mạch vành cho đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Gia Lai.

Từ tháng 10-2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Đây là hệ thống chụp hình mạch máu mới, giúp thấy rõ hơn các thương tổn và bệnh lý mạch máu nhằm giúp xác định chẩn đoán rõ ràng và can thiệp kịp thời đối với những trường hợp mắc bệnh lý về tim mạch, mạch máu não, nhất là nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Sau tỉnh Lâm Đồng và Đak Lak, Gia Lai là tỉnh thứ 3 trong khu vực Tây Nguyên được đầu tư hệ thống máy DSA, thủ thuật “vàng” trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý mạch máu.

Từ tháng 12-2022 đến nay, Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã triển khai chụp mạch cho khoảng 70 bệnh nhân. Qua chụp mạch, có khoảng 60% bệnh nhân thực hiện đặt stent động mạch vành. Các ca đều được thực hiện thành công ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều ca khó, phức tạp, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cứu sống tính mạng người bệnh.

Ekip y, bác sĩ Khoa Tim mạch- Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện ca chụp mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Ekip y, bác sĩ Khoa Tim mạch- Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện ca chụp mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Trong 7 năm qua, với những bước chuẩn bị từ khâu nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sự hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Tim Hà Nội, các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Khoa Tim mạch-Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ngày càng trưởng thành và vững vàng về chuyên môn, đặc biệt đơn vị đã làm chủ được kỹ thuật chụp và can thiệp động mạch vành và là tiền đề quan trọng để thành lập Đơn vị Can thiệp tim mạch hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai trương, tiến sĩ Hoàng Văn-Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đánh giá: Đây là một cột mốc rất quan trọng đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong lĩnh vực điều trị tim mạch của tỉnh Gia Lai. Việc thành lập Đơn vị Can thiệp tim mạch ngay tại tỉnh giúp bệnh nhân được thuận lợi khám chữa bệnh, điều trị tim mạch ngay tại tuyến tỉnh không phải chuyển tuyến và giúp giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Có được như ngày hôm nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã có sự chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt và được sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Tim Hà Nội. Hiện nay, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm chủ được kỹ thuật chụp và can thiệp động mạch vành và thời gian qua đã cứu sống được nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, đơn vị cần tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai thêm nhiều kỹ thuật trong điều trị, can thiệp tim mạch trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực HĐND phường Pleiku đối thoại với 100 trẻ em

Thường trực HĐND phường Pleiku đối thoại với 100 trẻ em

(GLO)- Chiều 1-10, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND phường với trẻ em” năm 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và 100 trẻ em trên địa bàn.

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026. Chiến dịch được thực hiện từ ngày 30-9-2026 đến ngày 10-1-2027.

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

(GLO)- Chiều 28-9, tại TP. Sydney, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của tỉnh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia, mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

(GLO)- Sáng 28-9, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác và kết nối đầu tư giữa Gia Lai với Australia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 27-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null