Bắt xe chở gỗ lậu "ngụy trang" xe đưa tang trên quốc lộ 1A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng qua (10-11), lực lượng tuần tra Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ xe khách chở gỗ lậu trên quốc lộ 1A, được “ngụy trang” dưới dạng xe đưa tang.

 Tang vật một vụ buôn gỗ lậu.
Tang vật một vụ buôn gỗ lậu.


Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 10-11, tại Km 988 trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), Đội Cảnh sát Giao thông số 1 thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện xe khách loại 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 92B-007.33 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã tiến hành dừng xe, kiểm tra đã phát hiện bên trong xe chở đầy gỗ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên.

Lái xe khai nhận tên là Ngô Đình Nga (sinh năm 1984, trú tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn-Phó Đội trưởng Đội tuần tra số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, để vận chuyển được nhiều gỗ lậu, đối tượng trên đã tháo hết ghế trong xe để “chuyên chở” gỗ.

Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng vận chuyển gỗ trái phép đã dùng miếng dán kính màu đen để dán xung quanh kính xe; đồng thời dán vào kính trước của xe biểu tượng hình “chữ thập” màu đỏ (thường để dán trước xe của đoàn đưa tang).

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện đối tượng chở gỗ trái phép “ngụy trang” theo kiểu này," Trung tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Hiện, Đội cảnh sát tuần tra số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành bàn giao tang vật cho lực lượng chức năng xử lý theo pháp luật.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null