Bắt giữ 2 ô tô chở gỗ lậu quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai chiếc ô tô mang biển số tỉnh Gia Lai chở đầy gỗ quý hiếm bị lực lượng Kiểm lâm cơ động bắt giữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 

Gỗ lậu chất đầy trong chiếc xe bán tải.
Gỗ lậu chất đầy trong chiếc xe bán tải.

Sáng 8-11, hai chiếc xe ô tô (loại xe bán tải) chở đầy gỗ gõ quý hiếm bị lực lượng kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận bắt giữ. Toàn bộ số gỗ trên hai xe không có giấy tờ hợp lệ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng Kiểm lâm cơ động do Đội trưởng Lê Thế Trường dẫn đầu mai phục khi cả hai chiếc xe vừa từ QL 28B đổ đèo Đại Ninh xuống QL1.

Dù chở trong xe đầy gỗ gõ (thuộc gỗ quý nhóm 2 và rất nặng) nhưng hai chiếc xe con chạy với tốc độ rất nhanh, hướng về TP. Phan Thiết để vào TP. HCM tiêu thụ.

Xe của lực lượng kiểm lâm cơ động truy đuổi tới Trạm thu phí Sông Phan mới dừng được hai chiếc xe này để kiểm tra.

 

Lực lượng kiểm lâm đang kiểm đến số gỗ lậu.
Lực lượng kiểm lâm đang kiểm đến số gỗ lậu.

Trong đó, xe mang BS 81C - 077.75 do tài xế Trương Văn Thiên (27 tuổi) còn xe mang BS 81C - 095.83 do tài xế Nông Cao Cường (35 tuổi, đều trú Gia Lai) điều khiển. Khi trình giấy tờ, tài xế Cường lại trình giấy phép lái xe có tên Nông Duy Khánh.

Theo kiểm đếm của kiểm lâm , trên mỗi xe chứa hơn 1 m3 gỗ gõ.

Cả hai tài xế không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh số gỗ trên, chỉ khai chở thuê, lái thuê cho một chủ hàng ở tỉnh Gia Lai đem gỗ về TP. HCM tiêu thụ.

Hiện Kiểm lâm cơ động Bình Thuận đã tạm giữ hai xe ô tô và số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.