Bắt tạm giam một công chức Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-7, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã đọc lệnh khám xét, bắt tạm giam ông Lê Khắc Huy (SN 1989, chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2, Sở Tư pháp) để điều tra các sai phạm liên quan đến hồ sơ đất đai.

Sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh khám xét và di lý ông Huy về trụ sở Công an tỉnh để phục vụ điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam một cán bộ Sở Tư pháp. Ảnh: Hoàng Lộc
Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam một cán bộ Sở Tư pháp. Ảnh: Hoàng Lộc

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với ông Lê Cảnh Phú-Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai-nguyên Trưởng phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai và Đỗ Minh Hiếu, nhân viên Phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai cùng về hành vi Nhận hối lộ.

Ông Lê Khắc Huy bị bắt tạm giam về hành vi về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Lê Khắc Huy bị bắt tạm giam về hành vi về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2020-2022, ông Hiếu được xác định nhận tiền của người dân để làm hồ sơ, trình cấp nhanh sổ đỏ. Mỗi hồ sơ, ông Hiếu nhận từ vài trăm đến cả triệu đồng/hồ sơ. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Hiếu đã nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng của nhiều người.

Đang lúc này, ông Lê Cảnh Phú là Trưởng phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, ông Hiếu là cấp dưới của ông Phú. Số tiền nhận hối lộ của Hiếu được chuyển lên cho cấp trên, trong đó có ông Phú. Thời điểm sốt đất ở Gia Lai (giai đoạn 2020-2022), cơ quan này nhận hàng trăm bộ hồ sơ làm sổ đỏ mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null