Bắt nguyên chánh án TAND Phú Yên vì tham ô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi còn tại vị, chánh án TAND tỉnh Phú Yên đã thông đồng với kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ thanh toán để tham ô tiền nhà nước.
Chiều nay (15-9), đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với ông Lê Văn Phước, nguyên chánh án TAND tỉnh Phú Yên.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà đối với bà Ngô Thị Phương Thảo, kế toán TAND tỉnh Phú Yên.
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trên đều đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Ông Phước và bà Thảo đều bị bắt về hành vi tham ô tài sản.
Ông Lê Văn Phước khi còn tại vị (Ảnh: PYO)
Ông Lê Văn Phước khi còn tại vị (Ảnh: PYO)
Theo điều tra bước đầu, từ năm 2012 đến 2016, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Lê Văn Phước đã cùng ông Trương Công Lộc (phụ trách kế toán TAND tỉnh Phú Yên), bà Ngô Thị Phương Thảo (kế toán TAND tỉnh Phú Yên) và bà Huỳnh Thị Nhã Nhàn (thủ quỹ) đã lập khống nhiều chứng từ kế toán để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng rồi chia nhau. Đây là số tiền do UBND tỉnh hỗ trợ công tác tập huấn hội thẩm nhân dân, xét xử lưu động và kinh phí do TAND Tối cao cấp cho TAND tỉnh phục vụ chi tiền lương, kinh phí khác phục vụ cho hoạt động của tòa án.
Ông Trương Công Lộc và bà Huỳnh Thị Nhã Nhàn đã bị khởi tố trước đó cùng hành vi tham ô tài sản. Riêng ông Lộc đã bị bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra, ông Lộc đã khai những người tòng phạm.
Cuối tháng 12-2017, ông Lê Văn Phước đã có đơn xin nghỉ việc để chữa bệnh và đã được TAND Tối cao chấp thuận cho ông thôi giữ chức chánh án TAND tỉnh Phú Yên và đầu tháng 1-2018.
Thời điểm đó, trả lời Báo Người Lao Động về việc có dính líu đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại TAND tỉnh Phú Yên, ông Phước chối bỏ và bảo rằng đó là vụ án do ông phát hiện, tố giác thì làm sao ông lại dính líu (?)
Hồng Ánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null