Bắt khẩn cấp 2 đối tượng làm giả giấy tờ ở Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua khám xét nơi ở của đôi nam nữ, công an thu giữ nhiều chứng chỉ sơ cấp trình độ Cao đẳng giả và các bản sao công chứng.

Ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp 2 đối tượng về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước.

2 đối tượng tại cơ quan công an

2 đối tượng tại cơ quan công an

2 đối tượng là Cao Văn Thái Hương (SN 1996, tỉnh Trà Vinh) và Đồng Thị Kiều (SN 1989, tỉnh Bình Thuận). Hiện cả 2 đang tạm trú tại ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành.

Các bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ bị thu giữ.
Các bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ bị thu giữ.

Từ nguồn tin trinh sát, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu mờ ám của đôi nam nữ và tiến hành khám xét nơi ở.

Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ 9 chứng chỉ sơ cấp của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 1; 18 bản sao công chứng của Phòng Công chứng quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Long Thành đang tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý.

Theo Uyên Châu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null