Bắt giữ đối tượng thực hiện 16 vụ trộm liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đạt (tên thường gọi là "Cò Đạt", SN 1987; trú tại tổ 1, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt cùng tang vật. Ảnh: Thành Quang

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt cùng tang vật. Ảnh: Thành Quang

Trước đó, vào ngày 15-12, Công an phường Thắng Lợi, TP. Pleiku tiếp nhận trình báo của chị N.T.G (trú tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 laptop nhãn hiệu Dell, 1 điện thoại Samsung Note 10 và 400 ngàn đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thắng Lợi phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua điều tra, đến ngày 18-12, Công an TP. Pleiku đã xác định thủ phạm là Nguyễn Văn Đạt và bắt giữ đối tượng khi đang tiêu thụ tài sản trộm cắp được tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP. Pleiku.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đạt khai nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản tại TP. Pleiku, các tỉnh Kon Tum, Thanh Hóa và TP. Đà Nẵng.

Thủ đoạn của đối tượng này là sử dụng panh y tế được mài dẹp 2 đầu để luồn qua khe cửa, mở cửa đột nhập vào nhà dân (nhất là tại các dãy nhà trọ) vào đêm khuya để trộm cắp; hoặc lợi dụng người dân không đóng cửa sổ, đối tượng đứng ngoài lấy trộm tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null