Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai đối tượng ở Thanh Hóa đã câu kết nhau, lo thủ tục và dẫn nạn nhân trốn sang Campuchia làm việc, khi nạn nhân không đáp ứng được công việc thì buộc phải nộp tiền cho công ty mới được về nước.

Ngày 27.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Lê Phú Giáp (31 tuổi, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Văn Kiên (30 tuổi, trú tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”.
 

 Bắt giữ 2 đối tượng về hành vi đưa người khác trốn ra nước ngoài. Ảnh: CATH
Bắt giữ 2 đối tượng về hành vi đưa người khác trốn ra nước ngoài. Ảnh: CATH


Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 2.2022, Nguyễn Văn Kiên được một số đối tượng quen biết qua Facebook đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao (núp bóng công ty), với mức lương 700 USD/tháng. Tại đây, Kiên được tập huấn kỹ các thủ đoạn và các kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi, nhằm lừa các bị hại là người Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Theo lời khai của Kiên, ở Campuchia có hàng nghìn đối tượng khác đang làm việc cho các “công ty” lừa đảo tương tự nơi Kiên làm việc. Các đối tượng được chia thành từng nhóm nhỏ để hoạt động, mỗi đối tượng đóng một vai, nhiệm vụ khác nhau để lừa bị hại.

Riêng Kiên được giao lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Line... ảo, lấy thông tin, ảnh mạo danh người khác để kết bạn tiếp cận làm quen với các bị hại. Đối với người nước ngoài thì sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp.

Khi tạo được sự tin tưởng thì lôi kéo, dụ dỗ bị hại nạp tiền đầu tư trên trang web, ứng dụng (app) như làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng Shoppee/Lazada/Tiki, Like video Tiktok, sàn chứng khoán giả… Sau khi các bị hại chuyển tiền thì đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm câu kéo bị hại nạp tiền nhiều lần để chiếm đoạt. Mỗi vụ lừa đảo thành công, Kiên sẽ được chia 1-3% số tiền đã chiếm đoạt.

Làm việc được một thời gian, Kiên rủ Giáp sang Campuchia làm cùng, nhưng vì lý do cá nhân nên Giáp không đi được mà giới thiệu cho Kiên anh H.Q.T (35 tuổi, trú tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) để dụ dỗ anh T. sang làm việc.

Sau đó, 2 đối tượng đã đặt vé máy bay, cho người đưa đón anh T. đến khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang và đưa anh T. trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch đến nơi Kiên làm việc. Sau vài ngày thử việc không làm được, anh T. đã phải nộp số tiền 2000 USD cho “công ty” mới được về nước.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-giu-2-doi-tuong-to-chuc-dua-nguoi-khac-tron-di-nuoc-ngoai-1098018.ldo
 

Theo MINH HOÀNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null