Bắt giam Giám đốc làm công trình 8,5 tỷ tham ô 6,3 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hồng Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa.
 

Một công trình do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa quản lý.
Một công trình do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa quản lý.

Chiều 6-4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hồng Hải - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ, năm 2016, qua đơn tố cáo, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Theo đó, trong hai năm 2014 và 2015, công ty do ông Hải điều hành được giao thực hiện 24 công trình nạo vét, bơm tưới; sửa chữa thường xuyên 49 công trình thủy lợi để chống hạn.

Tuy nhiên, công ty này không thực hiện phần lớn các công trình hoặc chỉ thực hiện một phần khối lượng so với kế hoạch.

Ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ rồi thanh toán hầu hết công trình, hạng mục với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng.

Bước đầu, Thanh tra Sở Tài chính xác định Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng.

Sau khi bị phát hiện sai phạm, ông Hải đã nộp lại ngân sách nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng để khắc phục. Sau đó, ông Hải bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Sau khi tiếp nhận kết luận thanh tra của Sở Tài chính tại Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa, PC46 đã vào cuộc điều tra.

Cũng theo lãnh đạo PC46, đến nay, ngoài ông Hải bị bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý các tổ chức, cá nhân đã đồng phạm, tạo điều kiện để ông Hải lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null