Bắt đối tượng lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) bắt giữ thành công đối tượng Lê Ngọc Huân (SN 2004, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, do có nhu cầu mua xe máy nên anh N. (SN 1991, trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) đã lên mạng xã hội Facebook để tìm mua. Sau khi tham khảo trên các trang mua bán xe máy cũ, anh N. thấy trang Facebook mang tên Nguyễn Đức Quân có rao bán 1 xe máy Exciter màu đen với giá 16,5 triệu đồng nên đã liên hệ hỏi mua.

Đối tượng Lê Ngọc Huân bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hạ Vy

Đối tượng Lê Ngọc Huân bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hạ Vy

Nhận thông tin giao dịch của anh N., chủ trang Facebook đã gửi hình căn cước mang tên Nguyễn Đức Quân cho N. để làm tin và số điện thoại liên hệ. Khi hai bên thống nhất được giá cả và hình thức nhận xe, Quân chụp lại bản Giấy khai đăng ký sang tên chuyển từ tên của Quân qua tên của anh N. xem nên anh tin tưởng và chuyển vào số tài khoản do Quân cung cấp 1 triệu đồng tiền đặt cọc. Tiếp đó, Quân yêu cầu anh N. chuyển tiền thêm 2 lần nữa tổng cộng là 11 triệu đồng và hẹn tới ngày 10-4 sẽ chuyển xe để lấy hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, đến ngày 11-4, anh N. vẫn không nhận được xe nên đã gọi vào số điện thoại của Quân nhưng không liên lạc được và phát hiện Facebook Nguyễn Đức Quân đã chặn liên lạc nên anh N. tới cơ quan Công an trình báo sự việc.

Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã xác định được đối tượng Lê Ngọc Huân là người dùng Facebook Nguyễn Đức Quân để lừa anh N.. Sau một thời gian theo dõi và xác định vị trí ẩn náu của đối tượng. Ngày 12-5, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bắt giữ thành công Lê Ngọc Huân.

Hiện Công an huyện Đak Đoa đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.