Bắt đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản sau 8 năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát truy nã (PC52)-Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt được đối tượng Cao Ánh Sơn (SN 1989, ngụ tỉnh Đak Lak) bị truy nã đặc biệt về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Cụ thể vào năm 2008, Sơn cùng với đồng bọn là Lê Đức Anh tham gia cướp tài sản và hiếp dâm tại xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai.

Sau khi gây án, Lê Đức Anh bị bắt và nhận mức án 14 năm tù, riêng Cao Ánh Sơn lẩn trốn. Ngày 27-7-2008, PC52 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Cao Ánh Sơn.

Qua 8 năm xác minh thông tin, Phòng PC52 nhận định Sơn có thể đang lẩn trốn tại các khu vực như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Đak Lak, Lâm Đồng… nên đã lập chuyên án để tiến hành truy bắt đối tượng Cao Ánh Sơn.

 

Đối tượng Cao Ánh Sơn
Đối tượng Cao Ánh Sơn


Sau một thời gian, lực lượng trinh sát đã phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Đến khoảng 17 giờ ngày 28-12 tổ công tác cùng đội hình sự Công an quận Bình Thạnh đã bắt được đối tượng Cao Ánh Sơn tại nhà trọ ở KP1, quận Bình Thạnh.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 súng rulo, 27 viên đạn, 15 chứng minh nhân dân, 8 giấy phép lái xe, 13 giấy đăng ký xe, 1 hộ khẩu, 8 thẻ ATM, 1 điện thoại, 1 laptop.

Trước đó vào khoảng 24 giờ ngày 21-4-2008 Sơn cùng Lê Đức Anh mang theo mỗi người 1 con dao đi vào nhà của bà H.T.N. (SN 1957) để trộm cắp tài sản.

Thấy bà N. nằm ngủ trong phòng nên Đức Anh dí dao vào cổ bà N. để khống chế, sau đó Cao Ánh Sơn và Lê Đức Anh cùng nhau hãm hiếp bà N.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, hai đối tượng này đã lấy của bà N. số tiền 145 triệu đồng rồi lẩn trốn.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null