Bắt đối tượng ghi hình CSGT rồi tống tiền 140 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi quay được hình ảnh của các CSGT ở Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ, Nguyễn Trường Quang đã gọi điện cho chỉ huy giới thiệu mình là nhà báo, rồi ra giá 140 triệu đồng để "bỏ qua" sự việc.
Nguyễn Trường Quang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Nguyễn Trường Quang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Chiều tối ngày 24-9, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Quang (SN 1986, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội "cưỡng đoạt tài sản".
Theo tài liệu tại cơ quan điều tra, từ ngày 10-9 đến ngày 14-9-2018, Chỉ huy Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được điện thoại của một người tự xưng tên Sơn, phóng viên một tờ báo, với nội dung: Quá trình tuần tra, kiểm soát của Tổ CSGT phía Nam có vi phạm quy trình và đã được ghi lại bằng video clip, nếu muốn bỏ qua thì phải chuyển cho Sơn 140 triệu đồng vào tài khoản.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác minh được đối tượng xưng tên Sơn nói trên tên thật là Nguyễn Trường Quang (SN 1986, ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Quang là đối tượng lao động tự do chứ không phải là phóng viên tờ báo như đối tượng này giới thiệu.
Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 9-9-2018, Quang chuẩn bị một máy quay hiệu Sony cùng với 2 chiếc điện thoại di động rồi bắt xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh với mục đích quay phim lại quá trình làm việc của lực lượng CSGT.
Khi đến địa phận xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), Quang xuống xe, tìm một vị trí cách nơi làm việc của CSGT khoảng chừng 600 - 800 m rồi bật máy ghi lại toàn bộ quá trình làm việc của CSGT.
Sau khi quay xong, Quang bắt xe quay về Đà Nẵng, sao lưu những nội dung quay được vào thẻ nhớ và máy tính xách tay của mình.
Đến sáng ngày 10-9-2018, Quang gọi điện đến Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu tên Sơn, phóng viên một tờ báo, và yêu cầu gặp người phụ trách Tổ công tác phía Nam. Sau khi liên lạc được với chỉ huy Đội CSGT phía Nam, Quang tiếp tục tự giới thiệu và nói lý do như đã nêu trên.
Lúc này, Chỉ huy đội CSGT phía Nam yêu cầu Quang cho xem hình ảnh nhưng Quang không đồng ý. Sau đó, Quang gửi video quay được vào hộp thư điện tử của người này và đưa ra một số lý do mà Quang cho là CSGT vi phạm quy trình công tác.
Ngay sau đó, Quang nói muốn "êm đẹp" thì chuyển cho mình 140 triệu đồng. Từ ngày 11-9 đến ngày 14-9, Quang liên tục gọi điện thoại cho Chỉ huy Đội CSGT phía Nam để hỏi về số tiền trên.
Trong khoảng thời gian trên, Chỉ huy Đội CSGT phía Nam Hà Tĩnh đã nhiều lần muốn gặp trực tiếp để xử lý. Tuy nhiên, Quang không đồng ý nên đến ngày 14-9, đội CSGT phía Nam đã phải chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Trường Quang thuộc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Đà Nẵng cho đối tượng. Ngay sau khi nhân được tiền, Quang tắt máy và không liên lạc được.
Đến ngày 19-9, Quang đã tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp toàn bộ đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Tại cơ quan điều tra, Quang còn khai nhận trước đó cũng với thủ đoạn trên đã thực hiện trót lọt 4 vụ cưỡng đoạt tài sản khác tại các địa bàn: Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Định với tổng số tiền trên 250 triệu đồng.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bảo Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null