Bắt đối tượng có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ở Tiền Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Phan Thị Thanh Nhã (SN 1984, ngụ ấp Phú Hòa, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, từ cuối năm 2019, bà Nhã tham gia tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, sau đó sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ 25 bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, bà Nhã còn kêu gọi người dân tham gia tổ chức chức phản động lưu vong này.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt đối tượng Phan Thị Thanh Nhã.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt đối tượng Phan Thị Thanh Nhã.

Tháng 4-2022, Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nhã về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thanh Nhã.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng sau khi có lệnh bắt giữ vào ngày 16-3, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Phan Thị Thanh Nhã và liên quan đến tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

HUỲNH LÊ (nhandan.vn; congan.tiengiang.gov.vn; tienphong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.