Bắt 2 đối tượng ở Quảng Trị tàng trữ hơn 54.000 viên ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khám xét nơi ở của đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, thu giữ 54.000 viên ma túy tổng hợp.
 
Đối tượng Lê Bá Hà (ở trần) bị bắt giữ tại nhà nghỉ. Ảnh: HQ
Đối tượng Lê Bá Hà (ở trần) bị bắt giữ tại nhà nghỉ. Ảnh: HQ
Sáng 17-12, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp Công an huyện Hướng Hóa (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 15.12, các lực lượng chức năng ập vào 1 nhà nghỉ ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để kiểm tra.
Tại đây, đã bắt giữ Lê Ngọc Huy (26 tuổi, trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) và Lê Bá Hà (33 tuổi, trú tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành) cùng tang vật là 400 viên ma túy tổng hợp.
 
Đối tượng Lê Ngọc Huy (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: HQ
Đối tượng Lê Ngọc Huy (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: HQ
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Bá Hà, phát hiện, thu giữ thêm 54.000 viên ma túy tổng hợp.
Được biết, các đối tượng trên nằm trong chuyên án MT001 do Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị xác lập.
Vào đêm 11.12, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt 2 đối tượng cùng tang vật 2kg ma túy.
Theo Hưng Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null