Bản án thích đáng cho những kẻ lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Yên Xuân Thủy (SN 1974, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông) cúi đầu nói: Bị cáo nghèo khó, học vấn thấp, phải đi làm lao công, ít am hiểu các quy định pháp luật. Vì muốn lấy nợ gần 130 triệu đồng tiền công xây dựng mà bị cáo lầm lỡ làm theo những lời rủ rê của Huỳnh Minh Tùng. Khi biết mình vi phạm pháp luật, bị cáo đã ăn năn hối cải và rất hối hận. Nay xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để cho bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, làm ăn lương thiện nuôi các con nhỏ. Tuy vậy, ngày 14-3 vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vẫn xử phạt Yên Xuân Thủy 7 năm tù, Huỳnh Minh Tùng (SN 1982, trú tại xã Đak Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông) 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Tùng còn bị tuyên buộc phải có trách nhiệm bồi thường tổng cộng trên 1,4 tỷ đồng cho các bị hại.

 Bị cáo Tùng (bên phải) và Thủy tại tòa. Ảnh: H.C
Bị cáo Tùng (bên phải) và Thủy tại tòa. Ảnh: H.C

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai: Yên Xuân Thủy là người làm công xây dựng quán Đại Tùng Lâm (ở tỉnh Đak Nông) cho Huỳnh Minh Tùng. Nhằm mục đích kiếm tiền trả nợ cho Thủy gần 130 triệu đồng và có tiền tiêu xài cá nhân, Tùng đã rủ rê và hướng dẫn Thủy điện thoại giả danh là Trần Đình Hoàng Điệp-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể từ tháng 4 đến tháng 11-2014, theo sự hướng dẫn của Tùng, Thủy đã giả danh cán bộ Công an “chạy việc làm vào Cảnh sát Giao thông” cho chị Phạm Vũ Thị Thanh Tâm (trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), chị Phan Thị Hà Chi (cùng địa chỉ trên), anh Quách Xuân Hòa (ở tổ dân phố 12, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea HLeo, tỉnh Đak Lak)... để các bị hại tin tưởng và chuyển tổng cộng hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của Tùng.

Ngoài việc lôi kéo, hướng dẫn Yên Xuân Thủy phạm pháp, Huỳnh Minh Tùng còn tự ý mặc trang phục, đeo cấp hàm Thượng úy Công an và luôn tự giới thiệu bản thân là cán bộ Cục A92 của Bộ Công an phụ trách các tỉnh Tây Nguyên, có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ Công an cao cấp, có khả năng “chạy việc làm”, “chạy án” cho mọi người. Bằng các thủ đoạn tinh vi, Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng trên 1,4 tỷ đồng của rất nhiều bị hại. Cụ thể: Đầu tháng 10-2013, Tùng lừa đảo chiếm đoạt trên 100 triệu đồng của chị Bùi Thị Tú (ở tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện). Từ tháng 1 đến tháng 4-2014, Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của bà Vũ Thị Sen (ở tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê). Tháng 8-2014, Tùng lừa đảo chiếm đoạt 73 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Tuynh (ở thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện)... Thất hứa và cố tình tránh mặt quá nhiều lần, Tùng bị các công dân tố giác đến cơ quan chức năng. Ngày 30-12-2014, lực lượng Công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Tùng theo Quyết định truy nã số 06/PC45 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null