Ayun Pa: Tin đồn dùng súng bắt cóc trẻ em là giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-10, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã mời chị N. (trú tại thị xã Ayun Pa) để làm rõ việc chị này tung tin đồn về việc bắt cóc trẻ em lên mạng xã hội facebook. 
Trước đó, ngày 13-10, chị N. đã dùng tài khoản facebook cá nhân đăng bản tin với nội dung: “Tin khẩn cấp, vừa có vụ bắt cóc trẻ em ở Krông Pa, cách đây 3 ngày, người đàn ông mang theo súng để khống chế người dân đi rẫy. Hiện công an địa phương đang truy tìm, mong các mẹ có con đi học, đi chơi phải có sự giám sát của phụ huynh đi theo, chứ không mất con như chơi”. Ngay lập tức, dòng tin này đã nhận được lượng chia sẻ rộng rãi. Đa phần đều tỏ ra hoang mang lo sợ từ thông tin này. 
Thông tin chị N. đăng tải đã gây hoang mang dư luận. Ảnh: Văn Ngọc
Thông tin chị N. đăng tải đã gây hoang mang dư luận. Ảnh: Văn Ngọc
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của P.V, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn thời gian qua không hề có vụ việc bắt cóc trẻ em nào. Đơn vị này cũng không tiếp nhận thông tin nào về sự việc xảy ra như chị N. đăng trên facebook. Qua xác minh, Công an huyện Krông Pa xác định tài khoản facebook đăng nội dung trên là của chị N. nên đã phối hợp với Công an thị xã Ayun Pa có biện pháp xử lý. 
Tại cơ quan Công an, chị N. cho hay đã nghe thông tin trên từ một người khác nhưng chưa kiểm chứng thực hư. Chị đăng lại trên facebook với mục đích muốn cảnh báo các phụ huynh cần chăm sóc con cẩn thận hơn. Được biết, hiện chị N. đã xóa thông tin trên đồng thời đăng tin cải chính và xin lỗi mọi người vì đã tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null