Đắk Lắk: Vây bắt đối tượng bị truy nã về tội bắt cóc nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau một thời gian trinh sát, lực lượng công an đã vây bắt được đối tượng bị truy nã nguy hiểm.

 

Sau một thời gian trinh sát, lực lượng công an đã vây bắt được đối tượng bị truy nã nguy hiểm.
Đối tượng Nguyễn Viết Thái sau khi bị bắt giữ. Ảnh B.N

Sáng 2-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Viết Thái (SN 1991, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
 

"Sau một thời gian trinh sát, lực lượng Công an huyện Cư Kuin đã phát hiện và vây bắt thành công đối tượng Thái" – vị lãnh đạo này cho biết

Trước đó, ngày 3-12-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Viết Thái về tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 1-10, đối tượng Thái về địa phương thì bị lực lượng công an vây bắt.

C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.