Ayun Pa phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-11, tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), UBND thị xã đã phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải bóng chuyền truyền thống năm 2022.

Hơn 500 em học sinh và các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Ảnh Vũ Chi
Hơn 500 em học sinh và các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Vũ Chi

Tại lễ phát động, hơn 1.000 em học sinh các trường THCS, THPT, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã đã chạy hưởng ứng quãng đường 1 km.

Ngay sau lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã tiến hành khai mạc giải bóng chuyền truyền thống năm 2022. Tham gia giải có 6 đội với hơn 70 vận động viên đến từ các xã, phường, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đứng chân tại thị xã. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội xuất sắc vào vòng bán kết. Dự kiến, giải sẽ bế mạc vào ngày 5-11.

Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; đồng thời phát động rộng rãi phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung và phong trào bóng chuyền tại thị xã nói riêng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.