Án phạt nghiêm minh cho đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trần Hữu Đức 3 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Bị cáo Trần Hữu Đức nói lời sau cùng tại phiên xét xử. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Bị cáo Trần Hữu Đức nói lời sau cùng tại phiên xét xử. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)


Sáng 16/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Hữu Đức (sinh ngày 2/10/1964; cư trú tại xóm 1, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng), bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."

Quá trình điều tra cho thấy, trong thời gian sinh sống tại địa phương, do bức xúc liên quan đến vấn đề đền bù đất đai trên địa bàn, năm 2015, Trần Hữu Đức có nhiều hoạt động khiếu kiện từ cơ sở đến Trung ương và đã được Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn, trả lời đơn thư liên quan đến vấn đề này.

Năm 2016, Trần Hữu Đức có đơn ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân và ứng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận do không đúng quy định. Do có bất mãn với chính quyền địa phương, Trần Hữu Đức nảy sinh tư tưởng thù ghét chế độ.

Ngày 13/01/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An tiếp nhận đơn tố cáo của công dân tố cáo Trần Hữu Đức đã thu thập thông tin cá nhân của công dân tố cáo cung cấp cho tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 21/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Hữu Đức, thu giữ danh sách các công dân trên địa bàn huyện Nam Đàn đã được Trần Hữu Đức thu thập thông tin để cung cấp cho Hồ Thị Xuân Hương (sinh năm 1968; trú tại làng Kon Lor 2, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua tài khoản Facebook "Tôi quê hương" để tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống "Đệ tam Việt Nam cộng hòa."

Trong thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 01/2021, Trần Hữu Đức thông qua mạng xã hội Facebook đã liên hệ với các đối tượng Hồ Thị Xuân Hương, Ngô Công Trứ (sinh năm 1968, trú tại thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) là thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đóng tại Mỹ do Đào Minh Quân cầm đầu.

Theo hướng dẫn của các đối tượng này, Trần Hữu Đức đã thu thập thông tin cá nhân của 36 công dân trú tại các xã Nam Lĩnh, Xuân Lâm, Kim Liên (huyện Nam Đàn) gửi cho Hồ Thị Xuân Hương để đăng ký tham gia "Trưng cầu dân ý" bầu Đào Minh Quân làm tổng thống "Đệ tam Việt Nam cộng hòa."

Tiếp đó, Trần Hữu Đức đã viết đơn tình nguyện tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" nhằm mục đích lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Trần Hữu Đức còn đăng tải, chia sẻ, nhắn tin qua Facebook nhiều video, bài viết liên quan đến tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" có nội dung xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trần Hữu Đức đã thực hiện hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ở giai đoạn chuẩn bị, do đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và những tranh tụng tại phiên tòa, áp dụng khoản 3, Điều 109; điểm s, khoản 1, Điều 51... Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trần Hữu Đức 3 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Theo TTXVN/Vietnam+
 

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null