An Giang: Chống người thi hành công vụ, 5 người trong gia đình lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù được lực lượng công an động viên, giải thích, nhưng cả gia đình Phượng vẫn không đồng ý việc thi công cầu gần nhà, quyết liệt ngăn cản và chống người thi hành công vụ.

Ngày 24-2, kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án "Chống người thi hành công vụ", Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thị Phượng (SN 1971) 3 năm 6 tháng tù; Lê Thị Phân (SN 1999) 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo: Đỗ Thị Đào (SN 1958), Đỗ Thanh Nhàn (SN 1982; cùng ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú) và Đỗ Thị Phiên (SN 1961; ngụ xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cùng bị phạt 2 năm tù.

Các bị cáo Phượng (áo vàng, ngồi hàng thứ 2), Phân, Đào, Phiên (đứng hàng đầu, từ phải sang) Nhàn (áo sọc, đứng hàng thứ 2)

Các bị cáo Phượng (áo vàng, ngồi hàng thứ 2), Phân, Đào, Phiên (đứng hàng đầu, từ phải sang) Nhàn (áo sọc, đứng hàng thứ 2)

Theo cáo trạng, năm 2019, UBND huyện Châu Phú đồng ý cho Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú đầu tư xây dựng Cầu kênh 12 (thuộc đường Bắc Cây Dương, xã Bình Phú, huyện Châu Phú), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại chung của nhân dân.

Trong quá trình nhà thầu thi công, Đỗ Thị Phượng cùng các thành viên gia đình nhiều lần ra ngăn cản, không cho thi công và yêu cầu chủ đầu tư bồi thường.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-8-2023, khi công nhân đang thi công đến đoạn trước nhà Phượng (ấp Bình Quới, xã Bình Phú) thì bị Phượng, Nhàn, Phân, cùng những người trong nhà ra ngăn cản, lấy nước sôi pha mắm tôm dọa tạt vào công nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Phú do ông Cao Thanh Sang, Phó Trưởng Công an xã Bình Phú, cùng 3 công an viên đến giữ trật tự cho công nhân xây dựng cầu.

Đến nơi, ông Sang yêu cầu Phượng và những người trong nhà không được cản trở đơn vị thi công thì bị Phân dùng ca múc nước sôi có pha mắm tôm tạt trúng.

Sau đó, Phượng gọi điện thoại cho Đỗ Thị Phiên (là chị ruột của Phượng) đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và chống lại lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ.

Các thành viên trong gia đình Phượng dùng những lời lẽ chửi bới và tấn công lực lượng công an.

Sau đó, lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null