Án chung thân cho kẻ giết người, hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Kơng (SN 1993, trú tại làng Chư Krey, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) án chung thân về tội “Giết người” và 13  năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

 Bị cáo Đinh Kơng tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Đinh Kơng tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 10-12-2021, trong lúc Đinh Kơng đi thăm bẫy chuột tại rẫy mì thuộc điểm làng Chư Krey thì thấy bà Đinh Thị Bor (SN 1966, trú tại làng Chư Krey) đang đào lỗ chuột cạnh bẫy của mình đã đặt trước đó nên đến hỏi thăm. Thấy vậy, bà Bor cầm cuốc đánh trúng vào tay Kơng nhưng không gây thương tích.

Bực tức vì bị đánh và cũng nghi ngờ bà Bor là người đã lấy chuột dính bẫy của mình trước đó nên Kơng lấy đoạn cây gỗ đập nhiều nhát vào đầu làm bà Bor bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, Kơng còn thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Lo sợ bà Bor tỉnh lại sẽ báo với dân làng nên Kơng tiếp tục dùng rựa cắt ngang cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Kơng đưa xác nạn nhân đến sườn núi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại rồi chôn xác xóa dấu vết, đồng thời bỏ trốn trên núi.

 

R’Ô HOK
 

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

(GLO)- Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất một số trường hợp khóa tạm thời tài khoản cá nhân; trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung nhằm bảo vệ an ninh thông tin mạng.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

(GLO)- Với nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay tại cơ sở.

null