300 thiếu nhi xã Ia Kriêng vui hội trăng rằm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-9, tại xã Ia Kriêng, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho hơn 300 thiếu nhi và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2023.
Trẻ em xã Ia Kriêng "Vui hội trăng rằm". Ảnh: Hà Tây

Trẻ em xã Ia Kriêng "Vui hội trăng rằm". Ảnh: Hà Tây

Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức chương trình văn nghệ vui Tết Trung thu đặc sắc, sôi nổi, tràn đầy niềm vui với các nội dung: múa lân, trống hội; biểu diễn hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội và các tiết mục giao lưu của các em thiếu nhi.

Tại đây, Ban tổ chức đã tặng 100 phần quà, mỗi phần gồm: bánh trung thu, sữa và lồng đèn cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Vui hội trăng rằm” đã mang lại cho các em thanh-thiếu nhi những món quà tràn đầy tình yêu thương, làm ấm lòng những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, là nguồn động viên, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Có thể bạn quan tâm

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

null