3 thanh niên mang bình xịt hơi cay đi cướp điện thoại Iphone

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau khi cướp giật chiếc điện thoại Iphone 12 Promax của một phụ nữ và bị truy đuổi, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay để ngăn cản và giúp nhau chạy thoát.

Mới đây, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hoàng Phúc 5 năm sáu tháng tù, Lê Hoàng Giang 5 năm tù, Nguyễn Phong Phú 2 năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 40, ngày 21-10-2022, Phúc rủ Giang và Phú đi cướp giật tài sản của người khác bán lấy tiền tiêu xài.

Phú mang theo một bình xịt hơi cay và lái xe chở Phúc, còn Giang tự lái xe đi trên đường Nguyễn Văn Linh từ huyện Bình Chánh về hướng quận 7 tìm người có tài sản để cướp giật.

Toàn cảnh phiên xét xử ba bị cáo cướp giật tài sản. ẢNH: AX

Toàn cảnh phiên xét xử ba bị cáo cướp giật tài sản. ẢNH: AX

Khi đến dốc cầu Ông Bé (ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Phúc nhìn thấy anh PNT chở chị LTMY ngồi sau, trên tay chị Y đang cầm điện thoại Iphone 12 Promax. Phú liền lái xe chạy lên áp sát xe của anh T và giật điện thoại chị Y rồi tăng ga bỏ chạy.

Anh T điều khiển xe đuổi theo thì bị Phúc xịt hơi cay vào người. Cùng lúc đó, Giang lái xe lên áp sát xe của anh T để ngăn cản, giúp Phú và Phúc chạy thoát.

Qua truy xét, ngày 2-11-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Phú và Giang. Đến ngày 9-11-2022, Phúc đến Công an huyện Bình Chánh đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra, cả ba khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Có thể bạn quan tâm