28 kẻ khủng bố bị bắt giữ liên quan tới 30 quả bom chờ nổ ở thủ đô Tehran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 24/9 cho biết lực lượng chức năng địa phương đã vô hiệu hóa 30 quả bom được gài để phát nổ đồng thời ở thủ đô Tehran. 28 kẻ khủng bố liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ.
Tổ chức khủng bố IS vẫn chưa bị tiêu diệt. Ảnh: News 18

Tổ chức khủng bố IS vẫn chưa bị tiêu diệt. Ảnh: News 18

“Một số kẻ khủng bố là thành viên của IS. Các thủ phạm cũng có lịch sử liên kết với những nhóm phản giáo ở Syria, Afghanistan, Pakistan và khu vực Kurdistan của Iraq”, Bộ Tình báo Iran cho biết.

Theo Reuters, IS từng tuyên bố thực hiện một số vụ tấn công khủng bố ở Iran, trong đó có vụ đánh bom năm 2017 nhằm vào trụ sở Quốc hội Iran và lăng mộ của ông Ayatollah Ruhollah Khomeini – cố Đại giáo chủ Iran.

Tháng 10 năm ngoái, IS nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng trong một ngôi đền dòng Shiite ở thành phố Shiraz (tây nam Iran), khiến 15 người thiệt mạng.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thành lập vào ngày 29/6/2014. Trước đó, IS đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn với hàng triệu dân ở Syria, Iraq.

Tháng 3/2019, IS bị đẩy lùi khỏi Syria – thành trì lớn nhất. Tổ chức khủng bố này dần suy yếu và tách ra làm thành các nhóm nhỏ.

Theo Reuters, hàng nghìn tay súng IS vẫn đang hiện diện ở các khu vực châu Phi, Trung Đông và Trung Á.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.