2.317 hộ dân tộc thiểu số xóa nhà ở dột nát nhờ vốn tín dụng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-6, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2016-2022.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Giai đoạn 2016-2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các cấp ưu tiên dành một phần nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng để cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn đến ngày 31-12-2022 đạt 5.988 tỷ đồng, tăng 2.863 tỷ đồng so với đầu năm 2016. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển về là 4.837 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 818 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 333 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 5.976 tỷ đồng với 148.121 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Kết quả, tỷ lệ nợ quá hạn đến ngày 31-12-2022 chiếm 0,08%/tổng dư nợ, giảm so năm 0,12% so với đầu năm 2016.

Cũng trong giai đoạn 2016-2022, vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 90.760 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho 32.888 lao động, giúp 6.103 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, xây dựng 155.560 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 2.317 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xóa nhà ở dột nát, tạm bợ, ổn định cuộc sống... góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2017-2021 từ 19,71% xuống còn 3,96% theo tiêu chí cũ và từ 12,09% năm 2021 xuống còn 10,06% cuối năm 2022 theo tiêu chí mới, 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 6-1-2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 2059/KH-UBND ngày 13-9-2022 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND đã giao Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh bảo đảm đủ nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng cho vay của các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi đang thực hiện. Bổ sung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện ủy thác cho Ngân hàng CSXH cho vay tín dụng chính sách. Tăng cường sự phối hợp, cung cấp thông tin danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giữa Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cho vay đúng đối tượng. Đồng thời, đơn giản về điều kiện, thủ tục hồ sơ để người nghèo dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn; nâng cao vai trò của cấp chính quyền cấp xã trong phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH hướng dẫn hộ được vay sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích và công tác quản lý, thu hồi vốn vay.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề như: UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần làm rõ những bất cập ở cơ sở về những khó khăn, vướng mắc; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; số liệu cần cụ thể từng chương trình của từng địa phương; nguồn ngân sách các địa phương cần ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bổ sung số hộ là người dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn, giải pháp triển khai cho các đối tượng này như thế nào trong thời gian đến...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Làm việc với đoàn giám sát, UBND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị: Đối với cấp ủy Đảng, HĐND tỉnh, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 869-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, đưa hoạt động tín dụng ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành công cụ hữu hiệu của Nhà nước, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng mức cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Cùng với đó, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo những nội dung văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác đã ký kết, nhất là kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, vốn vay sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đã bám sát các quy định của cấp trên, đảm bảo việc ủy thác nguồn vốn qua Ngân hàng CSXH thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, việc quản lý, giám sát, kiểm tra thông qua các tổ chức đoàn thể làm tương đối trách nhiệm. Nhiều hộ được vay vốn có ý thức trong phát triển sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt để vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần tập trung nguồn vốn ủy thác quan tâm ưu tiên cho vay các chương trình giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ gia đình chính sách, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xóa nhà ở dột nát, tạm bợ, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích vốn vay và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

null