Toàn cảnh Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 25-4 tại TP. HCM, Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 - 2017 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
 

Năm nay, Giải Âm nhạc Cống hiến có tổng cộng 47 đề cử cho 9 hạng mục, mỗi hạng mục sẽ chỉ có một cái tên duy nhất chiến thắng. Nguyên Khang và Quỳnh Chi đảm nhiệm vai trò MC chính cho Lễ trao giải diễn ra tối 25-4 tại TP. HCM.
 

Giành chiến thắng đầu tiên là Khắc Hưng ở hạng mục Nhà sản xuất của năm. Trong 2016, Khắc Hưng sáng tác hàng loạt ca khúc đình đám như “Sau tất cả”, “Bước đến bên em”… Anh còn là giám đốc âm nhạc cho live-concert “Hừng đông” của Hoàng Rob.
 

Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn và Hoa hậu Phạm Hương xướng tên MV chiến thắng hạng mục MV của năm là “Bống bống bang bang” (Thể hiện: Nhóm 365 - Sáng tác: Only C). Do nhóm 365 không thể có mặt tại Lễ trao giải nên BTC sẽ chuyển giải thưởng sau đó.
 

Bài hát của năm là “Ông bà anh” (Thể hiện và Sáng tác: Lê Thiện Hiếu). Ca khúc này từng làm “chao đảo” khán giả khi xuất hiện trong chương trình “Bài hát hay nhất”. Lê Thiện Hiếu chia sẻ: “Em không thể ngờ bài hát lại được xướng tên. Em đang rất run. Em xin được cảm ơn đến ông bà, người đã tạo cảm hứng viết nên ca khúc này”.
 

Nghệ sĩ violon Hoàng Rob chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Anh là nghệ sĩ nhạc cụ duy nhất, cũng là người duy nhất ra mắt được album và live-concert “Hừng đông” trong số 5 đề cử ở hạng mục này.
 

Album của năm là "Bản nguyên" của ca sĩ Trần Thu Hà. "Bản nguyên” không chỉ là tên album mà còn là tên một dự án rất dài hơi của Hà Trần. Do nữ ca sĩ có việc bận nên Dominik và Hoàng Quân (ekip Bản Nguyên) thay mặt nhận giải.
 

Ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm, giành chiến thắng là “Sing My Song - Bài hát hay nhất” (VTV - Cát Tiên Sa). Mùa đầu tiên của chương trình đã giúp phát hiện ra nhiều gương mặt nhạc sĩ trẻ tiềm năng, nhiều bài hát hay lọt vào để cử Cống hiến như “Ông bà anh”, “Tự sự tuổi 25”.
 

Hạng mục Chương trình của năm là hạng mục duy nhất có tới 7 đề cử. Giành chiến thắng là “Đôi bàn tay thắp lửa”. Đây là đêm nhạc mang nhiều ý nghĩa do ban nhạc Bức Tường cùng những người bạn tổ chức cho Trần Lập. “Đôi bàn tay thắp lửa” cũng là liveshow cuối cùng mà Trần Lập đứng trên sân khấu. Guitarist Trần Tuấn Hùng thay mặt cả ekip lên nhận giải.
 

Hạng mục thứ 8 được trao là Nhạc sĩ của năm. Nhạc sĩ Trần Tiến công bố tên người chiến thắng là Khắc Hưng. Đây là lần thứ 2, Khắc Hưng giành được giải thưởng trong đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến 2017.
 

Hạng mục cuối cùng được trao là Ca sĩ của năm, người chiến thắng là Noo Phước Thịnh. Đây là lần đầu tiên Noo Phước Thịnh được đề cử ở giải Cống hiến và đã đoạt giải. Noo cho biết: “Hai từ Cống hiến là hai từ rất cao cả, mỗi người nghệ sĩ đều phải lao động miệt mài để được sống trong tim của khán giả”.
 

Bên cạnh các phần trao giải là các màn trình diễn đặc sắc. Hoàng Thùy Linh thể hiện ca khúc “Bánh trôi nước” được đề cử ở hạng mục MV của năm.
 

Bích Phương thể hiện ca khúc "Gửi anh xa nhớ". Ca khúc được đề cử ở hạng mục Bài hát của năm.
 

Tùng Dương thể hiện "Mang thai" của tác giả Sa Huỳnh.
 

Nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn khuấy động không khí Lễ trao giải với mash-up “Vui lên em” và “Lalala”.
 

Noo Phước Thịnh trình diễn sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mang tên "Tôi là một ngôi sao".

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Taylor Swift lại phá kỷ lục

Taylor Swift lại phá kỷ lục

Sau khi lập kỷ lục trên cả ba nền tảng Spotify, Amazon và Apple Music, Taylor Swift thông báo album mới "The Tortured Poets Department" có tổng cộng đến 31 ca khúc. Việc ngôi sao tỷ phú liên tục ra sản phẩm khiến khán giả đứng ngồi không yên.
'Rap Việt' sắp trở lại

'Rap Việt' sắp trở lại

Trải qua 3 mùa phát sóng, 'Rap Việt' không những dành được cảm tình của hàng triệu khán giả mà còn thành công khi gặt hái được hàng loạt giải thưởng uy tín. Mới đây, đơn vị sản xuất cho biết 'Rap Việt' 2024 chuẩn bị lên sóng.
'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới