Thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1813 của Bộ Nội vụ ngày 1-12-2015, là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, nhằm tập hợp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy phát triển âm nhạc Việt Nam.
 

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc.
Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc.

Tổ chức này cũng sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, chống các hành vi xâm phạm quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn; chống lại các hành vị xâm phạm quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn; hỗ trợ phát hành để đưa tác phẩm đến với công chúng một cách dễ dàng….

Hội sẽ thúc đẩy và tham gia tư vấn lĩnh vực bản quyền và các chính sách liên quan với các cơ quan nhà nước, hợp tác với các tổ chức tương ứng của quốc tế trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc. Trước mắt, trụ sở Hội được đặt tại 66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội. Hiện nay, Hội đã có 130 hội viên.

Tại Đại hội lần thứ nhất, Hội đã bầu ra Ban chấp hành, trong đó Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa được bầu làm Chủ tịch.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

'Rap Việt' sắp trở lại

'Rap Việt' sắp trở lại

Trải qua 3 mùa phát sóng, 'Rap Việt' không những dành được cảm tình của hàng triệu khán giả mà còn thành công khi gặt hái được hàng loạt giải thưởng uy tín. Mới đây, đơn vị sản xuất cho biết 'Rap Việt' 2024 chuẩn bị lên sóng.
'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới