Mùa lá đỏ ở các vườn quốc gia Hàn Quốc năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các vườn quốc gia tại Hàn Quốc bắt đầu thay lá từ cuối tháng 9, kéo dài hết tháng 10 đến nửa đầu tháng 11.

Seoraksan

 

 

Nơi đây bắt đầu mùa lá đỏ từ cuối tháng 9, thời điểm đẹp nhất vào khoảng ngày 19-10. Vườn quốc gia này nằm ở địa phận của bốn hạt: Sokcho, Inje, Goseong và Yangyang. Đỉnh cao nhất của vườn quốc gia này là Daecheongbong ở độ cao 1.708m, trên đường chinh phục du khách có thể tham quan các đền, chùa, thung lũng hay thác nước đẹp.

Odaesan

 

 

Mùa lá đỏ ở vườn quốc gia Odaesan bắt đầu từ 1/10 và đỉnh điểm vào ngày 17/10. Núi Odaesan nằm ở trung tâm và một phần phía đông tỉnh Gangwon-do. Vùng núi này thuộc vườn quốc gia từ tháng 2/1975 có đỉnh cao nhất là Birobong với độ cao 1.563 m. Odaesan là nơi có khu rừng tự nhiên lớn nhất Hàn Quốc, nơi ở của nhiều loài động thực vật hoang dã như lợn rừng, hươu xạ, chim gáy, chim gõ kiến...

Jirisan

 

 

Tại vườn quốc gia Jirisan, các khu rừng thay lá từ 11/10 và thời điểm đẹp nhất để ngắm lá đỏ dự kiến là ngày 24-10. Jirisan là vườn quốc gia từ năm 1967 thuộc địa phận ba tỉnh Gyeongsangnam-do, Jeollanam-do và Jeollabuk-do. Vùng núi Jirisan không chỉ có hệ động thực vật phong phú và còn có núi cao, rộng, vách sâu hấp dẫn người ưa mạo hiểm.

Woraksan

 

 

Mùa lá đỏ ở Woraksan bắt đầu từ 13/10 và thời điểm đẹp nhất được dự tính rơi vào ngày 25/10. Đây là vùng có nhiều núi, thác và thung lũng đẹp. Trên đường tới đỉnh núi du khách cũng được tham quan thêm các ngôi đền, suối nước nóng và khi đến đỉnh sẽ được ngắm khu rừng thông trắng và nhiều hồ bên dưới.

Bukhansan

 

 

Mùa lá đỏ ở vườn quốc gia Bukhansan bắt đầu từ 15/10, dự báo thời điểm đẹp nhất là ngày 29/10. Vườn quốc gia này nằm ở phía bắc Seoul, tên Bukhansan có nghĩa là "núi lớn phía bắc". Đến đây vào mùa thu, du khách nên dừng chân ở pháo đài Bukhansanseong, nơi có thể ngắm vùng núi đẹp nhất. Ngoài ra, Bukhansan còn là nơi leo núi, đi bộ đường dài lý tưởng quanh năm.

Hallasan

 

 

Ngày 17-10 mùa lá đỏ mới bắt đầu xuất hiện ở Hallasan và cao điểm của mùa là cuối tháng 10, khoảng ngày 31. Núi Hallasan nổi bật ở trung tâm đảo Jeju, có tên khác là Yeongjusan với nghĩa "núi cao tới mức có thể kéo cả thiên hà xuống". Hallasan nổi tiếng với hệ động thực vật phong phú gồm hơn 1.800 loài cây, 4.000 loài động vật và còn rất nhiều cung đường trekking cho du khách.

Naejangsan

 

 

Mùa lá đỏ ở vườn quốc gia Naejansan được dự báo là bắt đầu muộn hơn các nơi, từ 20/10 và thời điểm đẹp nhất rơi vào ngày 8/11. Nanejansan thuộc tỉnh Jeolla-do, là một trong những nơi đẹp nhất để ngắm cảnh mùa thu thay lá ở Hàn Quốc. Ở vườn quốc gia này có nhiều thác nước lớn và đền chùa cho du khách dừng chân và khám phá. Đáng chú ý là hai ngôi đền Baekyangsa khi vào thu được bao phủ giữa những tán lá đỏ đẹp mơ màng.

Hương Chi/VNE

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.