Hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 21 giờ ngày 15-8, chị Đinh Thị Liên (29 tuổi, trú thôn 3, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) đã tử vong sau khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa và đến 3 giờ 30 phút ngày 16-8 đứa con của chị cũng bị tử vong tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Gia đình tổ chức an táng cho chị Liên và cháu bé xấu số. Ảnh: H.S
Gia đình tổ chức an táng cho chị Liên và cháu bé xấu số. Ảnh: H.S

Theo anh Phan Ngọc Trung (chồng chị Liên), vào lúc 7 giờ  sáng 15-8, người nhà chở chị Liên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Anh Trung kể: “Lúc đó tôi có hỏi các bác sĩ, bao giờ vợ tôi sinh và nhận được câu trả lời là khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Khoảng 10 phút sau, khi vợ tôi vào phòng đẻ thì thấy các y-bác sĩ tập trung về đây rất đông, có người chạy đi lấy bình ôxy. Nhận thấy sự việc đó, tôi chạy đến, đứng bên ngoài hỏi vọng vào, bên trong có người trả lời, sản phụ có vấn đề, các bác sĩ đang giải quyết. Cùng lúc, có một bác sĩ trong phòng sinh đi ra đưa cho một đơn thuốc, tôi chạy ra quầy thuốc mua 3 lọ thuốc với giá 10 ngàn đồng rồi chạy vào đưa cho bác sĩ. Sau đó, bác sĩ Nguyễn Thị Quyện-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa gọi vào phòng khác giải thích vợ tôi đã sinh em bé nhưng bị băng huyết trên bàn sinh nên bác sĩ không kịp xử lý và yêu cầu viết bản cam kết cắt bỏ tử cung để cứu lấy tính mạng. Nghe tiếng ồn ào bên phòng sinh, tôi không kịp ký giấy cam kết, chạy vội đến thì thấy vợ nằm trên bàn đẻ lịm dần đi. Một bên các y-bác sĩ đang sơ cứu cho con tôi. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, tôi cùng nhân viên y tế đưa vợ lên phòng phẫu thuật. Đến 21 giờ cùng ngày, Bệnh viện thông báo vợ tôi đã tử vong, không kịp phẫu thuật”.
 

Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở Y tế đã nhận báo cáo đầy đủ từ các đơn vị liên quan. Trước mắt sẽ thành lập Hội đồng kiểm thảo nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ Đinh Thị Liên có phải do bệnh lý hay vì lý do khác và sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Bệnh viện đã cử một xe chở sản phụ đã tử vong về nhà và cử thêm một xe đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đến 3 giờ sáng 16-8, cháu bé đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Quyện-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa cho biết: Sau khi nhập viện, qua siêu âm cho thấy sản phụ và thai nhi khỏe mạnh, các chỉ số, các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường cũng như trước đó sản phụ đã sinh một em bé theo phương pháp thông thường. Do đó Bệnh viện chỉ định sinh theo phương pháp thông thường. Bác sĩ Hiao Jem và 2 hộ sinh là Nguyễn Thị Thùy Trang, Hồ Huỳnh Ái Phương đỡ đẻ cho sản phụ. Tuy nhiên, trong quá trình sinh, chị Liên bị đột quỵ, huyết áp không đo được, bị tím tái toàn thân và ngừng thở đột ngột. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn viện và báo cáo sự việc đến lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Qua hội chẩn, các ý kiến thống nhất, sản phụ bị thuyên tắc ối cần theo dõi. Triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực, truyền máu, dùng thuốc vận động mạnh đồng thời hỗ trợ đưa em bé ra ngoài. Khoảng 2 giờ sau, sản phụ tử vong. Bản thân em bé, sau khi đưa ra ngoài không tự thở được, bị tím tái... Bệnh viện đã làm thủ tục chuyển lên tuyến trên điều trị. “Chúng tôi rất bất ngờ trước sự việc trên, ngay sau đó đã cử lãnh đạo đơn vị đến chia buồn cùng gia đình. Cũng như báo cáo toàn bộ nội dung sự việc và chờ kết luận từ Sở Y tế”-bà Quyện nói.

Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.