Xử lý nghiêm các đối tượng chặt gỗ hương ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Kbang luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt. Cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở luôn tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước của huyện đã duy trì thường xuyên các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống lâm tặc trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ rệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ.


 

Đối tượng Nguyễn Anh Huyện tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Anh Huyện tại cơ quan điều tra.

Tình trạng khai thác trái phép, nhất là gỗ hương tại lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa giảm rõ rệt. Năm 2014, có 73 cây gỗ hương bị chặt trộm; năm 2015, có 31 cây gỗ hương bị chặt trộm; 9 tháng năm 2016, chỉ có 2 cây gỗ hương bị chặt trộm. Cụ thể, ngày 8-9-2016, một số đối tượng lâm tặc đã chặt hạ 2 cây gỗ hương tại khoảnh 6, tiểu khu 90, thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý. Qua kiểm tra hiện trường, khối lượng thiệt hại 30,166 m3 (gỗ tròn). Khối lượng gỗ tròn, xẻ còn tại hiện trường có khả năng thu hồi là 19,296 m3, huyện đã giao cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường, mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ đưa vụ án ra khởi tố. Theo đó, ngày 28-9-2016, Công an huyện đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng (Nguyễn Anh Huyện và Huỳnh Kim Trọng). Đến nay, Công an huyện đã vận động và làm việc với 12/19 đối tượng liên quan trong vụ án nêu trên, đồng thời tiếp tục điều tra, truy tìm, vận động 7 đối tượng còn lại ra đầu thú để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng với sự chỉ đạo ráo riết của Thường trực Huyện ủy Kbang, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm đếm số thực thể cây gỗ quý, qua đó xác định, số cây gỗ hương còn lại là 298 cây (số cây gỗ hương còn đến cuối năm 2015 là 300 cây). Toàn bộ 298 cây gỗ hương trên, Thường trực Huyện ủy đã giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cơ sở có trách nhiệm bảo vệ, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động, tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi phá hoại môi trường rừng.

 Trần Đình Hiệp

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null