Xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với mục tiêu giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp, định hướng trong giai đoạn 2025 - 2030 tỉnh Bình Ðịnh sẽ áp dụng công nghệ hiện đại, bền vững để xử lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển KT-XH.

Theo Sở TN&MT, tỉnh Bình Định quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ được phân thành 3 vùng: Khu vực phía Bắc tỉnh sẽ đầu tư khu xử lý CTRSH tại TX Hoài Nhơn, tiếp nhận lượng rác thải của TX Hoài Nhơn và các huyện Hoài Ân, An Lão, Phù Mỹ với công suất xử lý 350 tấn/ngày (năm 2030). Phía Tây tỉnh đầu tư khu xử lý CTRSH tại huyện Tây Sơn, xử lý rác thải huyện Tây Sơn và Vĩnh Thạnh với công suất 100 tấn/ngày (năm 2030). Phía Nam tỉnh đầu tư công nghệ xử lý CTRSH tại bãi rác Long Mỹ (TP Quy Nhơn) để xử lý rác thải của TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và các huyện Vân Canh, Tuy Phước, Phù Cát với công suất 800 tấn/ngày (năm 2030).

Hoạt động của Trạm xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Long Mỹ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Hoạt động của Trạm xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Long Mỹ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Để thực hiện mục tiêu trên, giữa tháng 4.2023, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo bàn giải pháp ứng dụng công nghệ để xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh nhằm ghi nhận ý kiến các chuyên gia, DN chuyên về đầu tư nhà máy xử lý CTRSH tại Bình Định ứng dụng tổng hợp các công nghệ, như: Xử lý rác thải tươi ủ phân compost; ủ rác thải để thu khí metan và phân compost; xây dựng bãi rác tuần hoàn; xử lý rác thải bằng đốt rác phát điện… để đề xuất UBND tỉnh đề án thu hút đầu tư các dự án xử lý CTRSH theo hướng xã hội hóa.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc xử lý CTRSH, ông Trần Đình Minh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận (tỉnh Ninh Thuận), đề xuất: Tỉnh Bình Định nên áp dụng công nghệ xử lý CTRSH bằng phương pháp đốt tái chế sử dụng năng lượng. Tỉnh cũng nên tạo điều kiện thuận lợi, giao các nhà đầu tư thực hiện dự án từ khâu thu gom, vận chuyển đến xử lý CTRSH.

Nhiều DN khác cũng cho rằng tỉnh Bình Định khi thu hút đầu tư các dự án xử lý CTRSH phải lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực đã được khẳng định, uy tín cao mới mang lại hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn AMACCAO (TP Hà Nội), chia sẻ: “Để đạt hiệu quả kinh tế tốt, nhà máy đốt rác thải phát điện phải có quy mô xử lý từ 500 tấn rác/ngày, bán kính cung đường vận chuyển lượng rác thải đến nhà máy phải dưới 50 km. Tuy nhiên, suất đầu tư khi sử dụng công nghệ đốt rác thải phát điện rất cao, từ 2,3 - 2,5 tỷ đồng/tấn, nên tỉnh Bình Định cần cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thật tốt thì dự án mới mang lại hiệu quả lâu dài”.

Xã hội ngày càng phát triển, đồng nghĩa với các loại CTRSH sẽ tăng cao, là thách thức lớn đối với môi trường. Do đó, một mặt nhà nước vận động người dân thay đổi lối sống ít phát thải, mặt khác để giải quyết vấn đề trước mắt, tổ chức thu gom thật tốt các loại CTRSH, ứng dụng công nghệ hiện đại để xử lý CTRSH, hạn chế tối đa việc chôn lấp như hiện nay.

Bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí để kêu gọi các DN vào Bình Định đầu tư các dự án xử lý CTRSH ứng dụng công nghệ hiện đại theo hình thức đấu thầu công khai, minh bạch với những chính sách ưu đãi của tỉnh khi thu hút các nhà đầu tư, nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, gắn với phát triển KT-XH của tỉnh.   

Đầu tư cho môi trường nói chung, xử lý rác thải nói riêng thì phải làm tốt công tác quy hoạch. Do đó, tỉnh Bình Định phải quy hoạch rồi mới giao đất cho nhà đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý CTRSH. Về công nghệ xử lý CTRSH, không chỉ có một mà nhiều công nghệ khác nhau và thay đổi theo thời gian, nên tỉnh Bình Định cần lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương để đầu tư hiệu quả”.

GS Nguyễn Văn Phước - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT TP Hồ Chí Minh

ÐOAN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

null