Vượt ngàn cây số để... trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ của Công an huyện Mang Yang, vào tháng 9-2017, Nguyễn Văn Sơn bỏ nhà và sống lang thang. Cuối tháng 11 vừa qua, Sơn đến huyện Mang Yang và thuê trọ ở tại tổ dân phố 6 (thị trấn Kon Dơng).  Hàng ngày, đối tượng này lang thang khắp các khu dân cư trên địa bàn huyện Mang Yang và Đak Đoa tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: L.A

Khoảng 13 giờ ngày 29-11, trong lúc đang đi bộ ở tổ dân phố 6 (thị trấn Kon Dơng), Sơn phát hiện chiếc xe đạp điện của một người dân dựng trước nhà không có người trông coi nên đã lấy trộm. Sau đó, Sơn dùng chiếc xe đạp điện trộm được làm phương tiện đi lại để tiếp tục “săn mồi”. Đến 15 giờ cùng ngày, khi đến trước tiệm cửa sắt của anh Huy (tổ dân phố 9, thị trấn Kon Dơng), đối tượng phát hiện chiếc xe máy BKS 81B7-4419 dựng trước cửa tiệm không có người trông coi nên đã bỏ lại chiếc xe đạp điện và trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, khi Sơn vừa dắt xe máy ra khỏi tiệm được 50 m thì bị anh Huy phát hiện, tri hô và cùng người dân bắt giữ bàn giao cho Công an huyện Mang Yang.

Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh mở rộng, Nguyễn Văn Sơn khai nhận, ngoài vụ việc trên thì từ ngày 26 đến 29-11, Sơn đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy ở thôn Hà Lòng (xã Kdang, huyện Đak Đoa); trộm 4 xe máy, 2 xe đạp (1 xe đạp điện, 1 xe đạp thường) trên địa bàn huyện Mang Yang. Tài sản mà Sơn nhắm đến là những xe máy cũ, rẻ tiền vì những phương tiện này người dân chủ quan trong việc trông coi. Sau khi thực hiện trót lọt các phi vụ, Sơn mang xe vào các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số bán lại cho người dân để làm phương tiện đi rẫy. Mỗi chiếc xe đối tượng bán lại với giá từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Từ lời khai của Nguyễn Văn Sơn, Công an huyện Mang Yang đã tiến hành thu giữ lại toàn bộ tài sản để trả lại cho người bị hại. Trong quá trình này, Công an huyện xác định, nhiều chủ phương tiện đã không trình báo với cơ quan Công an khi tài sản của mình bị mất, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, tránh để kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null