Ứng cứu 5 thuyền viên Trung Quốc trôi dạt trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

5 thuyền viên Trung Quốc bị tai nạn trên biển. Cả 5 người ôm phao trôi dạt, sau đó được ngư dân cùng Cảnh sát biển Việt Nam ứng cứu kịp thời.

Ngày 31.12, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 cho biết đơn vị vừa bàn giao 5 thuyền viên Trung Quốc bị nạn trên biển cho lực lượng có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Theo đó, ngày 30.12, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 nhận tin báo khẩn đề nghị hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển, cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về phía đông nam. Tàu cá phát tín hiệu cầu cứu mang số hiệu BTr-93992-TS, do ngư dân Võ Hữu Tính (29 tuổi, ngụ xã Hòa Tây, H.Ba Tri, Bến Tre) làm thuyền trưởng.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, thăm hỏi sức khỏe các thuyền viên Trung Quốc gặp nạn. . ẢNH: CẢNH SÁT BIỂN
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, thăm hỏi sức khỏe các thuyền viên Trung Quốc gặp nạn. . ẢNH: CẢNH SÁT BIỂN

Lúc này, tàu cảnh sát biển 8005 (thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) đang hành trình từ Ấn Độ về Việt Nam, do đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, chỉ huy, nhận được chỉ đạo hỗ trợ ngư dân theo tín hiệu của tàu cá BTr-93992-TS.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tàu cảnh sát biển 8005 tiếp cận tàu cá BTr-93992-TS trong lúc sóng to, gió lớn, biển động mạnh. Trên tàu BTr-93992-TS có 5 thuyền viên người Trung Quốc, tình trạng sức khỏe yếu. Bằng mọi nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ tàu cảnh sát biển 8005 đã triển khai các phương án cứu nạn kịp thời, đưa 5 thuyền viên lên tàu an toàn.

Ngay sau khi lên tàu, các thuyền viên được tổ quân y tàu cảnh sát biển thăm khám và chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn, nước uống và quần áo ấm, hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định.

Các thuyền viên người Trung Quốc trên tàu cảnh sát biển 8005. ẢNH: CẢNH SÁT BIỂN
Các thuyền viên người Trung Quốc trên tàu cảnh sát biển 8005. ẢNH: CẢNH SÁT BIỂN

Lực lượng cảnh sát biển sau đó tặng lương thực và nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế cho tàu cá BTr-93992-TS. Lúc 19 giờ ngày 30.12, sau khi kết thúc quá trình cứu nạn, tàu cảnh sát biển tiếp tục hành trình đưa các thuyền viên vào đất liền, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Theo lời kể ban đầu của các thuyền viên Trung Quốc, khoảng 6 giờ ngày 30.12, tàu cá do ông Lai Kin Wah làm thuyền trưởng chở 4 thuyền viên di chuyển trên biển thì bị phá nước và chìm, cả 5 người ôm phao trôi dạt trên biển. Khoảng 2 tiếng sau, tàu cá BT-93992-TS phát hiện và tiến hành cứu vớt, sau đó liên lạc về đất liền đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Bắc Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Gia Lai: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

(GLO)- Sáng 7-3, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện chính sách, pháp luật việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn.

Chưa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người không tái cử, tái bổ nhiệm tại đại hội đảng bộ các cấp

Chưa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người không tái cử, tái bổ nhiệm tại đại hội đảng bộ các cấp

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 079/BNV-CCVC gửi các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tạm dừng thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không tái cử, tái bổ nhiệm tại đại hội đảng bộ các cấp.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại thành phố Pleiku và huyện Chư Prông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại thành phố Pleiku và huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 6-3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các gia đình chính sách, người có công tại thành phố Pleiku và huyện Chư Prông.