UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường quản lý, sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý, sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục tuyên truyền quy định về tem điện tử đến các tầng lớp nhân dân; tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử và đơn đề nghị mua trên hệ thống Quản lý tem điện tử; bán tem điện tử cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát hoạt động sản xuất, quản lý cấp phép, đăng ký sử dụng tem điện tử. Thành lập tổ thường trực quản lý tem điện tử tại Cục Thuế tỉnh để kịp thời tham mưu triển khai, chỉ đạo và định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện, để xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: T.L

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: T.L

Sở Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá đủ điều kiện sản xuất, tiêu thụ ổn định, thực tế đang hoạt động trên địa bàn phải đăng ký và xem xét cấp phép sản xuất, đăng ký sử dụng tem, kê khai nộp thuế; đồng thời, phối hợp với cơ quan Thuế và các cấp, ngành thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá trên cơ sở rà soát đến từng xã, phường về thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh (thời gian bắt đầu sản xuất-công suất hoặc quy mô năng lực sản xuất thực tế-sản lượng sản xuất, tiêu thụ-doanh thu, lợi nhuận-bao bì, mẫu mã-sản phẩm OCOP hay thủ công truyền thống-bán trong và ngoài tỉnh-liên kết sản xuất,...). Phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh khi cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu và thuốc lá theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31-1-2022).

Lực lượng Công an xử lý sản phẩm rượu vi phạm nhãn mác hàng hóa. Ảnh nguồn internet

Lực lượng Công an xử lý sản phẩm rượu vi phạm nhãn mác hàng hóa. Ảnh nguồn internet

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu trên địa bàn theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30-3-2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm bày bán, lưu thông trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Thuế rà soát toàn bộ tình hình cấp phép, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cam kết dán tem điện tử đúng theo quy định. Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế-Hạ tầng cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh khi cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn không sử dụng các sản phẩm rượu, thuốc lá không dán tem, không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ theo quy định; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sản phẩm OCOP và bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định. Các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải chấp hành quy định dán tem điện tử.

Định kỳ 6 tháng trước ngày 25-7 và cả năm (trước ngày 25-1 năm sau) các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh tổng hợp).

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

(GLO)- Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vào chiều 22-3 về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm.