Tuyết rơi ở Hà Giang ngày 27 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đón không khí lạnh cường độ mạnh, nhiều thôn ở tỉnh Hà Giang xuất hiện tuyết rơi.

Tuyết rơi ở Hà Giang

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Chảo Chỉn Chản, Chủ tịch xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cho biết, sáng 26/1 (tức 27 Tết), một số thôn của xã có tuyết rơi.

Sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ở xã xuống 0-4°C, trời mưa nhỏ. Khoảng 8h, tuyết rơi ở các thôn Xín Phìn Chư và thôn Mỏ Phàng (xã Thượng Phùng). Khoảng 10h30 cùng ngày, tuyết dừng rơi.

Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm 2024-2025 ở miền núi phía Bắc ghi nhận hiện tượng tuyết rơi. Lượng tuyết ít, chưa tạo thành lớp phủ trên bề mặt cỏ cây, nền gạch.

Ngoài hai thôn của xã, thôn Lùng Vần Chải (xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) cũng ghi nhận hiện tượng trên. Điểm cao nhất ở hai xã này ở độ cao khoảng 1.700m.

"Trước Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm, che chắn chuồng trại để giữ ấm vật nuôi", ông Chản nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ngày và đêm 27 Tết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 27 Tết, Bắc Trung Bộ rét đậm, Trung Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi Bắc Bộ 6-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Quảng Bình đến Huế 14-17°C, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-19°C.

Theo Nguyễn Huệ (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null