Tuyển Indonesia đặt mục tiêu nhảy gần 100 bậc trên BXH FIFA, vào tốp 50 thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo ông Erick Thohir, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, đội tuyển quốc gia này đang thăng tiến chóng mặt. Ông tin rằng nếu giữ đúng đà phát triển như hiện tại, họ có thể tiến vào tốp 50 thế giới, nghĩa là nhảy gần 100 bậc so với hiện tại.

Hiện tại, Indonesia đang xếp thứ 127 trên BXH FIFA. Đội bóng này từng leo lên 125 nhờ thành tích tốt tại vòng loại World Cup 2026, đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia. Nhưng thất bại ở ASEAN Cup 2024, đặc biệt là các trận thua Việt Nam, hòa Lào và thua Philippines, đã khiến Indonesia rớt 2 bậc để xuống thứ 129 như hiện tại.

Ông Thohir rất tin tưởng vào một cú bật nhảy trở lại trong tháng 3, khi Indonesia tiếp tục hành trình vòng loại World Cup 2026. Và ông hy vọng Garuda sẽ duy trì đà ấy để tiến vào Tốp 50 thế giới sau 20 năm.

"Vào năm 2045, tôi muốn nhìn thấy Indonesia lọt vào tốp 50 thế giới. Nếu tính toán đúng, tôi nghĩ chúng tôi có thể lọt vào tốp 50. Phải thừa nhận rằng hiện tại, điều chúng tôi thiếu là khâu quản lý. Chúng tôi khó có thể duy trì tính liên tục", ông Thohir nói.

Indonesia hiện xếp thứ 127 thế giới
Indonesia hiện xếp thứ 127 thế giới

"Tôi đã nói với nhiều người ủng hộ, từ FIFA, các nhân viên đến người hâm mộ, rằng đây giống như một cuộc chạy marathon. Nó không chỉ là cuộc chạy nước rút 100 mét mà chúng ta phải nỗ lực liên tục. Ngay cả khi bạn có một thế hệ vàng, điều đó không có nghĩa là đội bóng có thể giành những thứ hạng cao”.

Để đạt được mục tiêu, ông Thohir tin rằng Indonesia phải học theo mô hình của Nhật Bản, nghĩa là phát triển bóng đá từ cấp cơ sở, từ học đường.

"Chúng tôi phải tiếp tục xây dựng nền móng dựa trên thế hệ tài năng mà chúng tôi có. Nhật Bản là một ví dụ điển hình. Họ đã xây dựng bóng đá từ cơ sở và tiếp tục chương trình phát triển đội tuyển quốc gia. Kết quả, Nhật Bản đang nằm trong tốp 15 thế giới".

Trong suốt lịch sử, ĐT Indonesia từng đạt vị trí thứ 85 trên BXH FIFA vào ngày 21/10/1998. Cho đến nay, 85 vẫn là vị trí cao nhất mà Indonesia từng chinh phục. Sau giai đoạn khủng hoảng từ 2017-2018, có thời điểm họ đã rớt xuống thứ 168 thế giới và nhờ sự xuất hiện của Shin Tae-yong rồi sau đó là lực lượng cầu thủ nhập tịch mà bóng đá Indonesia mới lên thứ hạng 127 như hiện tại.

Nhưng từ 127 tới 50 vẫn là một quãng đường rất dài để những người làm bóng đá Indonesia có thể mơ cao…

Theo Đặng Lai (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

(GLO)-Từ ngày 2 đến 5-8, Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII - 2025 đã diễn ra tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Tại giải đấu này, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành được tổng cộng 56 huy chương ở các nội dung thi đấu.

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

Nguyễn Công Phương là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam song góp công lớn giúp đội nhà đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục.

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

null