Tuyên án vụ 'bốc hơi' 264 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng tại Eximbank

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/11, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 6 bị cáo, nguyên cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP Hồ Chí Minh, về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”, gây thiệt hại cho ngân hàng Eximbank hơn 264 tỷ đồng.
 Các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại phiên tòa.
Các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại phiên tòa.
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thủy (nguyên giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân) mức án 4 năm 6 tháng tù. 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan (cùng là nguyên giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Nguyễn Thị Thi (nguyên kiểm soát viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Cao Lan Phương (nguyên Phó Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Lương Quốc Anh (nguyên nhân viên ngân quỹ).
Hội đồng xét xử nhận định, trên cơ sở hồ sơ vụ án và quá trình thẩm vấn, tranh luận công khai tại tòa, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo. Do quá tin tưởng bị can Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đang bị truy nã) nên không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, giải quyết rút tiền và chi quỹ tiền mặt, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng tại 13 sổ tiết kiệm của 3 khách hàng do Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh quản lý, gồm: 11 sổ tiết kiệm trị giá hơn 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm hơn 10 tỷ đồng và sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí hơn 8,9 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại và mất uy tín cho Eximbank. Xét các bị cáo phạm tội có phần hạn chế, nhân thân tốt, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử… nên cần thiết cho 5 bị cáo hưởng án treo đã tạo được tính răn đe, phòng ngừa cho xã hội. Đối với Hồ Thị Ngọc Thủy, do phạm tội nhiều lần nên phải nhận mức án tù mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận định toàn bộ số tiền thiệt hại đều do Hưng chiếm đoạt, nhưng hiện Hưng đang bỏ trốn và bị truy nã nên nội dung này sẽ được tách ra, khi nào bắt được Hưng thì giải quyết sau.
Liên quan đến các sổ tiết kiệm 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, Hội đồng xét xử yêu cầu ngân hàng Eximbank phải đối chiếu các chứng từ để tất toán số tiền tiết kiệm gốc cùng lãi suất phát sinh cho bà Bình. Trước đó, Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh mới chỉ tạm ứng 245 tỷ tiền gốc vào tài khoản của bà này.
Nguyễn Chung (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null