Tướng cướp ngất xỉu khi nghe tuyên án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi giết người, tướng cướp cùng đồng phạm trốn truy nã rồi gây ra hàng loạt vụ cướp ở TP HCM.
Sau một ngày xét xử, chiều tối 10-4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Cao Hồng Phúc (22 tuổi, ngụ TP HCM) án tử hình về tội "Giết người", 14 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là án tử hình.
 Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Liên quan tới vụ án, bị cáo Nguyễn Tấn Phúc (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) lãnh mức án tù chung thân về tội "Giết người", 13 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là án tù chung thân. Ngoài ra, 4 bị cáo đồng phạm lãnh mức án từ 7-11 năm tù về tội "Cướp tài sản".
Theo cáo trạng, đêm 12-12-2015, anh Bùi Văn Thảo cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại một quán ốc trên đường số 4, phường 6, quận 8. Lúc này, Tấn Phúc cũng ngồi uống bia với nhóm bạn bên cạnh.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, vợ Tấn Phúc ra gọi chồng về nhà nhưng Phúc không về dẫn đến vợ chồng cãi nhau. Nghe vậy, anh Thảo nói: "Chuyện gia đình mày mà không giải quyết được thì đừng ra ngoài đi chơi ảnh hưởng đến người khác". Sau đó, anh này cầm ly bia qua bàn Tấn Phúc định đánh Tấn Phúc nhưng được bạn can ngăn.
Sau sự việc xảy ra, Tấn Phúc bỏ về và gặp Hồng Phúc kể lại sự việc. Sau đó, cả hai cùng mang dao đến quán ốc tìm anh Thảo. Tại đây, cả hai cùng cầm dao đâm anh Thảo nhiều nhát khiến người này tử vong.
Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn ở nhiều nơi, gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Ngày 26-4-2016, Công an huyện Gò Công Đông phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Tấn Phúc và Hồng Phúc. Trong thời gian này, cả hai trở về TP HCM cấu kết cùng Phan Văn Hùng (26 tuổi), Phan Trung Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi) sử dụng hung khí thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn quận 4, quận 11 và quận Thủ Đức.
Đến ngày 29-11-2016, các đối tượng bị công an TP HCM bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.
Bị cáo Cao Hồng Phúc ngất xỉu sau khi nghe tòa tuyên án tử hình.
Bị cáo Cao Hồng Phúc ngất xỉu sau khi nghe tòa tuyên án tử hình.
Nguyễn Tấn Phúc đã gây ra 3 vụ cướp tài sản với tổng giá trị 87 triệu đồng, Cao Hồng Phúc gây ra 1 vụ cướp tài sản với tổng giá trị là 22 triệu đồng. Trong vụ án này, Nguyễn Tấn Phúc là người rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Phúc mức hình phạt tử hình, Cao Hồng Phúc tù chung thân. 
Sau khi nghị án, HĐXX xác định mặc dù là Nguyễn Tấn Phúc chủ mưu nhưng Cao Hồng Phúc chính là người đâm nhát dao chí mạng khiến nạn nhân tử vong. Bản thân bị cáo đang có nhiều tiền án và chưa được xóa án tích. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Hồng Phúc mức án tử hình và Nguyễn Tấn Phúc mức hình phạt tù chung thân.
Sau khi nghe HĐXX tuyên án, Cao Hồng Phúc ngất xỉu tại chỗ, phải nhờ tới cán bộ y tế đưa đi cấp cứu.
Quốc Chiến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null