Truy tố cựu GĐ "rút ruột"công quỹ hơn 6,1 tỷ đồng cùng 10 bị can

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do "chống hạn trên giấy" để rút ruột công quỹ tiền tỷ nên một giám đốc cùng 10 đối tượng khác đã phải vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có 4 bị can bị truy tố về tội thạm ô với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình
Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Khánh Hoà ngày 17-3 cho biết, cơ quan này đã có cáo trạng truy tố bị can Đỗ Hồng Hải – cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi (KTCTTL) Nam Khánh Hoà cùng 10 đối tượng khác trong vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Theo kết quả điều tra cho thấy, khi UBND tỉnh Khánh Hoà bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán trong hai năm (2014-2015), với chức trách Giám đốc Công ty KTCTTL Nam Khánh Hoà, ông Đỗ Hồng Hải giở chiêu “rút ruột” công quỹ bằng thủ đoạn chỉ đạo một số cộng sự dưới quyền tạo dựng hồ sơ thiết kế, dự toán khối lượng xây lắp các công trình nạo vét, tu sửa kênh mương với hạng mức dưới 300 triệu đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của giám đốc rồi cấu kết một số doanh nghiệp “vẽ” ra 24 hồ sơ xây lắp các hạng mục nêu trên để thanh quyết toán giả mạo, gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng. 
Ngoài ra, theo chỉ đạo của ông Đỗ Hồng Hải, các cộng sự dưới quyền còn lập thủ tục thanh quyết toán hơn 1,1 tỷ đồng chi phí hỗ trợ nhiên liệu bơm nước chống hạn, trong đó có gần 900 triệu đồng chi phí khống. Cáo trang của Viện KSND tỉnh Khánh Hoà xác định số tiền bị can Đỗ Hồng Hải tham ô lên tới 6,1 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố với bị can Đồ Hồng Hải về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm còn có cựu Phó giám đốc Công ty KTCTTL Khánh Hoà Đoàn Phi Dũng, nguyên kế toán trưởng Diệp Thuỵ Khánh Trân và  Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên. 
6 bị can bị truy tố tội danh vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng là Ngô Mạnh - cựu Phó giám đốc Công ty KTCTTL Khánh Hoà và các cộng sự Đặng Thanh Xuân, Đỗ Xuân Đoan, Phan Tuấn Nam, Lương Thành Nam, Nguyễn Văn Tiến. 1 bị can bị truy tố tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Phạm Thị Ngọc Phi – nguyên kế toán Công ty KTCTTL Nam Khánh Hòa.
Điều đáng nói là 4 bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 BLHS năm 2015 có khung hình phạt tù 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.
 
Nhiều hạng mục công trình do Công ty KTCTTL Nam Khánh Hoà quản lý bị hư hỏng nhưng Giám đốc doanh nghiệp này cùng môt số cộng sự vẫn "rút ruột" công quỹ tiền tỷ.  Ảnh : Q.Đ
Liên quan vụ án này còn có một số doanh nghiệp đã tiếp tay khi ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hoá đơn mua bán vật tư để Đỗ Hồng Hải cùng các cộng sự tạo dựng hồ sơ thanh quyết toán giả mạo. 
Tuy nhiên, Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Công ty TNHH vận tải thương mại Liên Hoà đã xuất cảnh sang Mỹ nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà chưa thể xác minh, thu thập chứng cứ và lời khai; Công ty TNHH Lan Bảo xuất khống hoá đơn mua bán nhiên liệu bơm nước chống hạn chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã bị cơ quan thuế xử phath hành chính hơn 53 triệu đồng.
Phan Văn Lương (Công an nhân dân)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null