Trung Quốc không bổ nhiệm ngoại trưởng mới dịp này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trung Quốc vừa báo hiệu rằng Quốc hội nước này sẽ không phê chuẩn nhân sự mới nào trong kỳ họp lần này, nghĩa là ông Vương Nghị có thể sẽ tiếp tục giữ vai trò ngoại trưởng trong tương lai gần.

Ngày 4/3, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, việc phê chuẩn nhân sự không có trong chương trình nghị sự của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kỳ này.

Ông Vương Nghị đảm nhận vị trí ngoại trưởng từ khi ông Tần Cương bị cách chức vào tháng 7 năm ngoái.

Ông Tần Cương gần đây đã thôi vai trò đại biểu quốc hội, nghĩa là mất quyền miễn trừ truy tố hình sự, dù ông chưa chính thức bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào.

Hàng ngàn đại biểu từ khắp Trung Quốc có mặt tại thủ đô Bắc Kinh trong tuần này để dự Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc tại Đại lễ đường nhân dân.

Kỳ họp năm nay có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng bất động sản, khoản nợ lớn của các chính quyền địa phương, giảm phát, thị trường chứng khoán chao đảo, và cuộc chiến công nghệ với Mỹ.

Kỳ họp được chú ý vì đây là dịp đưa ra những thay đổi về chính sách kinh tế - xã hội và đối ngoại, đồng thời công bố những chỉ số quan trọng của đất nước, bao gồm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giới hạn thâm hụt ngân sách và chi tiêu quốc phòng trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

(GLO)- Gặp gỡ phóng viên ngày 24/4, tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ Stephen Whiting cho biết Trung Quốc đã "tăng gấp ba số lượng vệ tinh giám sát và trinh sát tình báo trên quỹ đạo" chỉ trong vòng 6 năm, tạo ra tác động trên khắp các lĩnh vực quân sự, theo AFP.