Trong 12 ngày, hai tú bà tổ chức hơn 140 lần mua - bán dâm ở khách sạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nắm quyền quản lý, hai tú bà tổ chức cho khách "mây mưa" với nhân viên trong khách sạn, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.



Tối 13-2, TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) kết thúc xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Diễm Trinh (SN 1984, quê ở tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1980, quê ở tỉnh Vĩnh Long) mỗi người 5 năm tù giam, cùng về tội "Chứa mại dâm".

Theo cáo trạng, tháng 8-2015, Nguyễn Trí Dũng và Dín Minh Cường mở khách sạn Lê Vũ có dịch vụ xông hơi, xoa bóp ở huyện Bình Chánh.

Dũng trực tiếp quản lý, tuyển nhân viên mát-xa kích dục vào làm việc. Khách đến sử dụng dịch vụ này sẽ bỏ ra 250.000 đồng/lượt. Trong đó, nhân viên được hưởng 150.000 đồng, Dũng hưởng 100.000 đồng.


 

Hai tú bà nhiều lần hầu tòa vì vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
Hai tú bà nhiều lần hầu tòa vì vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm



Tháng 9-2015, Dũng giao Diễm Trinh (chung sống với Dũng như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn) trực tiếp quản lý khách sạn. Thời điểm đó, Thúy Vân làm nhân viên mát-xa ở đây. Sau đó, công việc quản lý chuyển giao về tay Vân, cỏn Trinh xuống làm thu ngân.

Từ ngày 1-10-2015, nhân viên tại khách sạn Lê Vũ bắt đầu bán dâm với giá 500.000 đồng/lần. Trong đó, người bán dâm nhận 350.000 đồng, số tiền còn lại Trinh giữ.

Chiều 12-10-2015, công an bắt quả tang hoạt động mại dâm tại khách sạn Lê Vũ. Công an xác định trong 12 ngày, hai tú bà tổ chức cho nhân viên "mây mưa" với khách hơn 140 lần. Từ đó, hai tú bà thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.

Tháng 11-2016, TAND huyện Bình Chánh phạt Trinh và Vân mỗi người 5 năm tù về tội "Chứa mại dâm". Song song đó, cấp sơ thẩm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Cường và Dũng.

Cho rằng bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, VKSND TP HCM kháng nghị theo hướng hủy án. Đồng tình, TAND TP HCM xử phúc thẩm quyết đỉnh hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xét xử lại vụ án.

Xử sơ thẩm lần hai, TAND huyện Bình Chánh đưa ra mức án 3 năm 6 tháng tù giam đối với mỗi bị cáo (Vân và Trinh).

HĐXX sơ thẩm nhận định hai bị cáo đóng vai trò hạn chế, làm công ăn lương, giúp sức theo chỉ đạo của chủ khách sạn. Vì vậy, HĐXX kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị bản án để truy cứu trách nhiệm hình sự chủ khách sạn với vai trò chủ mưu.

Trước đó, VKSND huyện Bình Chánh khẳng định chủ khách sạn không liên quan đến vụ án.

TAND TP HCM một lần nữa hủy bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, cơ quan công tố vẫn xác định chủ khách sạn không phải là đồng phạm với Trinh và Vân nên không thể xử lý hình sự. Cơ quan chức năng chỉ đủ căn cứ xử phạt hành chính chủ khách sạn – nơi xảy ra hoạt động mại dâm.

 

Theo Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null