Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân sau vụ thử nghiệm của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-5, Triều Tiên tuyên bố sẽ có các biện pháp cần thiết để cải thiện thế trận răn đe hạt nhân, đồng thời cho rằng vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Mỹ tạo căng thẳng mới cho cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tăng tốc sản xuất nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này, theo nguồn tin từ vnexpress.net, vtv.vn và TNO.

Cụ thể, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: “Để đối phó với sự bất ổn chiến lược trong khu vực và phần còn lại của thế giới do hành động đơn phương của Mỹ gây ra, chúng tôi không thể không xem xét lại các biện pháp cần thiết nhằm cải thiện thế trận răn đe hạt nhân tổng thể trong phạm vi chủ quyền”. Tuy nhiên, bản tin không nêu các biện pháp mà nước này sẽ cân nhắc.

Ông Kim Jong-un đi thăm một nhà máy sản xuất vũ khí. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un đi thăm một nhà máy sản xuất vũ khí. Ảnh: KCNA

Trước đó, ngày 14-5, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân cận tới hạn lần đầu kể từ tháng 9-2021 và là lần thử nghiệm thứ 3 dưới thời Tổng thống Joe Biden. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại bang Nevada nhằm thu thập dữ liệu thiết yếu liên quan các đầu đạn hạt nhân của Mỹ, theo Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân Mỹ (NNSA).

Vì các vụ thử hạt nhân cận tới hạn không dẫn tới vụ nổ hạt nhân, Mỹ khẳng định chúng không bị cấm theo quy định của Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện mà Washington đã ký song chưa phê chuẩn. Tuy nhiên, Triều Tiên cáo buộc động thái mới của Mỹ làm leo thang căng thẳng trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân quốc tế.

Ngày 17-5, trong khi đi thăm một nhà máy sản xuất vũ khí, ông Kim Jong-un đã ra chỉ thị thúc đẩy sản xuất “để đối phó với cuộc đối đầu quân sự liều lĩnh của kẻ thù” và tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước. Ngoài ra, ông Kim Jong-un lưu ý rằng, bằng cách này, các đối thủ sẽ lo sợ trước thế trận chiến đấu hạt nhân của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và được cho là đang chuẩn bị cho vụ thử thứ 7, dù các quan chức Hàn Quốc hiện chưa thấy dấu hiệu cuộc thử nghiệm sắp xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null