Triệt xóa băng trộm nhí sống lang thang và nghiện game

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các đối tượng khai nhận vì không tiền tiêu xài và nghiện game nên rủ nhau đi trộm hơn chục xe máy đem bán giá rẻ.
Hiện cơ quan chức năng đang giám định lại độ tuổi của băng trộm nghiện game này để xử lý. Ảnh do Công an cung cấp.
Hiện cơ quan chức năng đang giám định lại độ tuổi của băng trộm nghiện game này để xử lý. Ảnh do Công an cung cấp.
Ngày 13-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 6 tên trộm nhí (độ tuổi từ 14-17, ngụ cùng phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá) gây ra hàng loạt vụ mất xe máy trên địa bàn.
Tại cơ quan công an, 6 đối tượng này khai nhận đa số không có cha hoặc mẹ, gia cảnh lại nghèo khó, không tiền tiêu xài và nghiệm game nên ban ngày sống lang thang, đêm đến tụ tập lại rủ nhau đi trộm cắp. Các đối tượng này thường nhắm đến những chiếc xe máy của người dân đậu ven đường, không người trông giữ trên địa bàn TP Rạch Giá.
Tính đến thời điểm bị bắt, băng trộm nhí này đã lấy cắp 13 xe máy các loại rồi đem bán với giá rất rẻ, chỉ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/chiếc. Tất cả số tiền được chia đều cho cả nhóm để tiêu xài và "nướng" sạch tại các tiệm game.
T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null