Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyên án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra gần 1 tháng qua.
 

Tang vật của một đường dây cá độ bóng đá bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh minh họa.
Tang vật của một đường dây cá độ bóng đá bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-11, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2 từ nhiều hướng bất ngờ ập vào 4 căn hộ (số 001, 002, 003, 004) trong chung cư Bàu Cát 2, đường Vườn Lan, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây có hàng trăm người đang chơi bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá gà... Mọi hoạt động giao dịch, trao đổi đều được các đối tượng thực hiện qua mạng.

Khi lực lượng công an ập vào, các đối tượng nháo nhào bỏ chạy nhiều hướng nhưng bị bao vây, khống chế kịp thời. Qua sàng lọc, lực lượng công an đã làm việc với 132 đối tượng, thu giữ khoảng 80 xe gắn máy, nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Đến sáng 27-11, khoảng 70 đối tượng đã bị đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an để xác minh hành vi phạm tội, mở rộng điều tra. Số đối tượng còn lại được bàn giao cho Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null