Triệt đường dây ma túy, đánh sập điểm thác loạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hải Phòng cho biết ngày 24-7, cơ quan này đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Ngô Trắc Hiệp (SN 1965; ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
 

“Ông trùm” Ngô Trắc Hiệp bên tang vật là ma túy.
“Ông trùm” Ngô Trắc Hiệp bên tang vật là ma túy.

Theo tài liệu điều tra, qua mở rộng một số vụ án, PC47 phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn từ các tỉnh biên giới Việt - Lào về Hải Phòng, sau đó chuyển đi những địa phương khác và ra nước ngoài tiêu thụ... Tiến hành xác minh, các trinh sát đã làm rõ được "ông trùm" cầm đầu đường dây này là Ngô Trắc Hiệp. Đây là đối tượng từng có 5 tiền án. Đáng chú ý, Hiệp có thời gian dài sinh sống tại Lào và các tỉnh biên giới Việt - Lào nên rất thông thạo địa bàn.

Đặc biệt, Hiệp đã nằm trong "tầm ngắm" của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy địa phương từ lâu vì có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy ở khu vực.

Tài liệu trinh sát cho thấy thủ đoạn hoạt động của "ông trùm" này rất ranh mãnh, kín kẽ. Hiệp phân chia công đoạn vận chuyển, mua bán cho từng đối tượng trong đường dây, riêng việc vận chuyển thì "ông trùm" trực tiếp thực hiện với phương tiện là ô tô chạy được trong mọi địa hình.

Để che mắt cơ quan chức năng, Ngô Trắc Hiệp thay đổi kết cấu xe, tạo ra nhiều khoang rỗng bí mật để cất giấu ma túy. Khi vận chuyển, Hiệp thực hiện một mình và luôn chạy với tốc độ cao để tránh sự theo dõi, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Sau khi nắm được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây trên, ngày 23-7, biết "ông trùm" sẽ trực tiếp vận chuyển số lượng ma túy lớn đi tiêu thụ, lực lượng công an quyết định triệt phá. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tại trạm thu phí đường cao tốc Quốc lộ 5B - Quốc lộ 10 (Hải Phòng), các trinh sát đã bắt quả tang Ngô Trắc Hiệp vận chuyển 28 bánh heroin (trọng lượng 9,8297 kg) và 8 kg ma túy đá được giấu trong khoang rỗng phía sau ô tô. Khám xét tại nhà của nghi phạm, cơ quan công an thu giữ 200 triệu đồng, 1 cân điện tử.

Theo Công an TP Hải Phòng, đây là số lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng phòng chống ma túy địa phương phát hiện, bắt giữ từ trước đến nay. Đường dây này thường nhập "hàng" có chất lượng cao, vận chuyển đi các tỉnh, thành và ra nước ngoài tiêu thụ.

* Khoảng 3 giờ ngày 24-7, gần 100 cán bộ, chiến sĩ PC47 kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra hành chính quán karaoke John Star (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Thời điểm này, hàng chục người tại 4 phòng trong quán karaoke đang quay cuồng cùng tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo. Khi thấy công an xuất hiện, các đối tượng định tẩu tán ma túy nhưng không kịp trở tay. Công an đã thu giữ nhiều ma túy tổng hợp và thuốc lắc cùng các phương tiện, dụng cụ để sử dụng. Sau 9 giờ khám xét quán karaoke này, công an đã di lý gần 40 đối tượng về trụ sở và quá trình kiểm tra nhanh nước tiểu thì hầu hết dương tính với ma túy.

Chủ quán karaoke trên là Nguyễn Văn Đảm (SN 1978; ngụ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Một nguồn tin cho biết Đảm chính là "đầu nậu" cung cấp ma túy cho dân chơi đến quán karaoke John Star.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Tặng quà cho thành viên tổ ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Gia Lai: Thăm hỏi, động viên tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi làm nhiệm vụ

(GLO)- Chiều 21-10, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Đặng Quang Hùng (tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Sản phẩm Kam For Kids của Công ty Phương Đông vi phạm quy định về chất lượng và ghi nhãn. Ảnh: Internet

Thu hồi toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông vì có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

null