TP. Pleiku: Tai nạn liên hoàn, xe ô tô khách bị hư hỏng nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 8 giờ ngày 5-3, một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) giữa xe ô tô tải, xe khách và xe máy khiến xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương
Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 81C-150.79 do tài xế Nguyễn Minh Tâm điều khiển chạy từ hướng TP. Pleiku đang quay đầu thì va chạm với xe ô tô khách BKS 47B-003.26 do tài xế Nguyễn Đình Thành (sinh năm 1992, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chở trên xe hơn 10 hành khách  chạy từ huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak đi Quảng Ngãi, đến đoạn đường trên, xe ô tô khách mất thắng tông vào đuôi xe ô tô tải đang quay đầu. Cũng trong lúc này, xe máy BKS 81B2-224.55 do Rơ Lan Hoa (SN 1975, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) đang dừng lại để chuẩn bị qua đường thì bị xe ô tô khách va quẹt làm ngã xuống đường.
Tại hiện trường, phần đầu ô tô khách bị vỡ kính, biến dạng. Nhiều hành khách trong xe ô tô hoảng loạn. Rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người.
Để tránh ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null