TP. Pleiku: Bắt tên trộm với bộ đồ nghề khủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-2, Công an TP. Pleiku cho biết, qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (35 tuổi, trú thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) khai nhận đã thực hiện 2 vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn TP. Pleiku trộm cắp tài sản. Tên Dũng trước đó đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.



Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 4-2, trong lúc dùng kềm thủy lực cắt khóa của hộ dân tại số nhà 67 Phù Đổng, Tp.Pleiku thì tên Dũng bị lực lượng công an và nhân dân phát hiện, vây bắt đưa về trụ sở để điều tra.  

Tên Dũng với bộ cắt khóa chuyên nghiệp bị bắt tại công an TP. Pleiku. Ảnh: N.H
Tên Dũng với bộ cắt khóa chuyên nghiệp bị bắt tại công an TP. Pleiku. Ảnh: N.H


Tại đây, đối tượng Dũng khai nhận đã theo dõi những hộ có tổ chức tiệc cưới hoặc đi xa, không người trông coi nhà để cùng đồng bọn tiến hành đột nhập, dùng bộ đồ nghề chuyên dụng để cắt khóa thực hiện hành vi trộm cắp.

Qua khai báo, vào ngày  28-1, tên Dũng cùng đồng bọn theo dõi gia chủ có địa chỉ tại đường Cô Bắc, P. Hoa Lư, TP. Pleiku có tổ chức tiệc cưới không ai trông coi nhà, lợi dụng sơ hở, đối tượng đột nhập, cắt khóa lẽn vào trong cạy tủ lấy đi tài sản có giá trị 19 triệu đồng sau đó chia nhau tiêu xài.

Trung tá  Võ Trường Giang- Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH, Công an Tp. Pleiku cho biết: Đối tượng Dũng khi bị bắt đã sử dụng bộ cắt khóa rất chuyên nghiệp, riêng kềm thủy lực có thể cắt bất kể ổ khóa nào.

.

Nguyễn Huy

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null