Tổng Thư ký NATO chính thức công bố mức chi tiêu quốc phòng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, các nước đồng minh sẽ đầu tư vào hàng nghìn xe tăng và xe bọc thép mới, đồng thời tăng gấp 5 lần năng lực phòng không.

Ngày 23.6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố các nước thành viên đã đạt được đồng thuận về mức chi tiêu quốc phòng mới, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trước đó 1 ngày, các nước thành viên đã đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc về tiêu chuẩn mới này.

Các lực lượng NATO tiến hành tập trận tại Korzeniewo (Ba Lan) hồi tháng Ba năm ngoái. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Các lực lượng NATO tiến hành tập trận tại Korzeniewo (Ba Lan) hồi tháng Ba năm ngoái. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Phát biểu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại La Haye (Hà Lan), Tổng Thư ký Rutte khẳng định đây là một “bước nhảy vọt đầy tham vọng, mang tính lịch sử và có ý nghĩa then chốt đối với an ninh tập thể”.

Theo ông Rutte, các nước đồng minh sẽ đầu tư vào hàng nghìn xe tăng và xe bọc thép mới, đồng thời tăng gấp 5 lần năng lực phòng không.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong mục tiêu nâng cao khả năng răn đe của NATO.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh tổ chức này không chấp nhận các cơ chế ngoại lệ hay thỏa thuận song phương và tất cả các thành viên, kể cả Tây Ban Nha, đã cam kết thực hiện mục tiêu chi tiêu mới.

Trước đó, Tây Ban Nha cho rằng mức tăng trên “không chỉ vô lý mà còn phản tác dụng” đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh ngay cả với mức 2,1% GDP, Madrid vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu về lực lượng và trang thiết bị mà NATO đề ra cho mỗi quốc gia thành viên.

Trong bối cảnh trên, các nguồn tin ngày 23/6 cho biết Đức đang chuẩn bị tăng mạnh ngân sách quốc phòng như một phần trong nỗ lực thúc đẩy năng lực tự chủ chiến lược.

Cụ thể, Berlin dự kiến nâng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng từ 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2025 lên 3,5% GDP vào năm 2029. Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Đức sẽ tăng từ 95 tỷ euro (tương đương 108,89 tỷ USD) trong dự thảo ngân sách năm 2025 lên 162 tỷ euro trong khuôn khổ ngân sách năm 2029.

Việc điều chỉnh này sẽ được hỗ trợ bởi cải cách cơ chế giới hạn nợ (debt brake), cho phép Đức vay tới 378,1 tỷ euro cho quốc phòng trong giai đoạn 2025-2029.

Dự thảo ngân sách năm 2025 và khung ngân sách năm 2026 dự kiến được nội các thông qua vào ngày 24/6, với mức đầu tư kỷ lục lần lượt là 115,7 tỷ euro trong năm 2025 và 123,6 tỷ euro trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 74,5 tỷ euro của năm 2024.

Theo các nguồn tin, tổng mức vay trong ngân sách liên bang sẽ tăng từ 33,3 tỷ euro trong năm 2024 lên 126,1 tỷ euro vào năm 2029. Nhờ cải cách cơ chế giới hạn nợ được thông qua từ tháng 3,

Đức sẽ có thể vay tổng cộng 378,1 tỷ euro cho lĩnh vực quốc phòng trong giai đoạn 2025–2029. Ngoài ra, một quỹ đặc biệt dành cho cơ sở hạ tầng - vốn không bị giới hạn bởi “phanh nợ” của Đức vốn chỉ cho phép vay tối đa 0,35% GDP – sẽ cho phép chính phủ vay thêm 37,2 tỷ euro trong năm 2025 và 57,9 tỷ euro trong năm 2026.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng từ mức 2% lên 5% GDP.

Đề xuất này sau đó được điều chỉnh thành 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng thuần túy, cùng 1,5% cho cơ sở hạ tầng và các dịch vụ liên quan, bao gồm xây dựng cầu chống xe tăng và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng-an ninh mạng.

(Theo HOÀNG CHÂU/TTXVN)

*LINK: https://www.vietnamplus.vn/tong-thu-ky-nato-chinh-thuc-cong-bo-muc-chi-tieu-quoc-phong-moi-post1045952.vnp

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null