Tổng kết hoạt động thi hành án dân sự năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 14-12, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tiến hành tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023. Ảnh: Lê Nam

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023. Ảnh: Lê Nam

Năm 2023, tổng số phải thi hành là 18.372 việc (số có điều kiện thi hành là 12.437 việc, chiếm 67,7% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 5.707 việc, chiếm 31,06% trong tổng số phải thi hành). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 10.035 việc; số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng là 2.194 việc; số việc chuyển kỳ sau 8.337. Tổng số tiền giải quyết hơn 3.095,7 tỷ đồng (số cũ chuyển sang hơn 1.676,2 tỷ đồng, số thụ lý mới là gần 1.419,5 tỷ đồng). Cũng trong năm 2023, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 444 trường hợp (tăng 83 trường hợp so với năm 2022), trong đó đã cưỡng chế thành công 397 việc, 7 việc cưỡng chế chưa thành công, 40 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế.

Quang cảnh tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024.. Ảnh: Lê Nam

Quang cảnh tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024.. Ảnh: Lê Nam

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thi hành án và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS được Ban Chỉ đạo THADS 2 cấp chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác THADS, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quyết định của cơ quan THADS. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể quần chúng, cơ quan, ban ngành trong việc phối hợp với cơ quan THADS tổ chức thi hành án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo THADS 2 cấp đạt được trong năm 2023. Về nhiệm vụ công tác năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan THADS 2 cấp, cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo THADS tham mưu, rà soát, phối hợp sửa đổi các quy chế làm việc, chương trình phối hợp liên ngành cho phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn chỉ đạo của UBND tỉnh. Các cơ quan, tổ chức và đoàn thể địa phương cần tăng cường phối hợp trong công tác THADS; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp thuyết phục, vận động tự nguyện THADS; tổ chức hiệu quả việc cưỡng chế THADS…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể,cá nhân có bề dày thành tích, đóng góp tích cực cho công tác THADS. Ảnh: Lê Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể,cá nhân có bề dày thành tích, đóng góp tích cực cho công tác THADS. Ảnh: Lê Nam

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật THADS; 1 tập thể và 3 cá nhân có bề dày thành tích, đóng góp tích cực cho công tác THADS. Ngoài ra, 10 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null